Có 3 thứ trong cuộc đời phụ nữ nhất định phải lựa chọn thật kỹ nếu không muốn đau khổ, hối hận

( PHUNUTODAY ) - Theo Huỳnh Khải Vệ, phụ nữ, có ba thứ trong đời phải chọn cho kĩ. Đó là mỹ phẩm, lời nói và đàn ông.

Thứ nhất là mỹ phẩm

Gương mặt vốn là bộ phận quan trọng nhất, là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Vì vậy, đừng chọn bừa một loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc để thoa lên mặt.

Empty

Dùng son không hợp màu, sẽ khiến bản thân mất đi 8 phần nhan sắc. Phấn nền không bắt tông da mặt, sẽ phản tác dụng ngay. Sử dụng chì kẻ mắt và bút vẽ mày sai phương cách, sẽ làm mất đi vẻ đẹp hình thể ban đầu.

Là phụ nữ nhất định phải chọn dòng sản phẩm phù hợp với mình, tuyệt đối đừng qua loa, sơ sài.

Thứ 2 là lời nói

Phụ nữ nói năng phải biết chừng mực, đừng văng tục. Nói ít nhưng sắc bén, nói quá nhiều chỉ làm mất hình tượng của bản thân. Bạn phải biết khi nào nên nói và khi nào nên im lặng, đừng việc gì cũng nói, cũng cãi tay đôi, tranh hơn thua.

Khi phải im lặng thì nhất định đừng hé tiếng ra thêm. Ngôn từ thông minh sẽ tôn vinh những góc cạnh sắc sảo của phụ nữ. Mở lời ngu ngốc sẽ tự chuốc về hằn học và tổn thương.

Phụ nữ phải hiểu một điều, nói ít nhưng đúng trọng yếu còn hơn nói nhiều mà chẳng ai nghe. Nói nhẹ mà bén, chứ đừng nói nặng mà bậy. Nói khéo mà sâu, chứ đừng nói lâu mà không đúng vào đâu hết. Thay vì cứ buôn dưa lê chuyện của người khác thì hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, ăn ngon, mặc đẹp, sống một cuộc đời thanh thản.

Thứ 3 là đàn ông

Điều cuối cùng bạn phải lựa chọn thật kỹ càng trong cuộc đời đó là đàn ông. Đôi khi bạn có thể tô lầm màu son, ăn nói thiếu suy nghĩ một chút, nhưng tuyệt đối không được chọn nhầm đàn ông.

Empty

Tìm đàn ông làm chồng, phải chọn cho đúng người có tâm. Yêu nhầm người sẽ tự đem về phiền phức.

Đừng vì cô đơn hay tức giận người cũ, mà liền tay chọn ngay một người không đáng. Những hận thù mù quáng chẳng thể mang lại sự sáng suốt và chân thành. Đàn ông như liều thuốc tinh thần, uống nhầm bạn sẽ chết dần. Việc lựa chọn một người đàn ông tốt là điều cần thiết và quan trọng trong cuộc đời phụ nữ.

Phụ nữ chọn đúng người, cả đời chẳng cần phải lo nghĩ. Còn chọn nhầm người, mãi mãi quanh quẩn trong cô đơn và buồn tủi. Có câu, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, bạn phải chọn sao để bản thân sống vui vẻ, cười tươi mỗi ngày. Đừng khiến bản thân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ hoặc buồn phiền vì người đàn ông bên cạnh.

Mỹ phẩm đẹp, nhưng đã cũ rồi sẽ rất hại. Một câu nói mà thay đi sửa lại quá nhiều lần sẽ không còn hay. Người đàn ông thuộc về ngày hôm qua, thì ngàn vạn lần không nên tiếp tục nắm lấy.

Một số tiêu chí chọn lựa đàn ông dưới đây chị em nhất định phải nhớ để được hạnh phúc:

1. Chọn người để yêu, để cưới cũng giống như xin việc. Đừng chỉ nộp đơn vào một công ty duy nhất và chờ thời. Họ có nhiều ứng viên để lựa chọn, vậy tại sao bạn không có những lựa chọn cho riêng mình?

2. Nếu việc độc thân khiến bạn cảm thấy bình yên trong khi có thêm người yêu thì phiền phức và muộn phiền, tốt nhất thì cứ một mình. Chẳng việc gì phải vội khi bạn chẳng có gì ràng buộc.

3. Đừng quá sòng phẳng trong tình yêu. Hãy cho nhiều hơn nhận. Rồi bạn sẽ có nhiều thứ hơn bạn nghĩ, dẫu là tình cảm, trải nghiệm hay vật chất.

4. Bớt than vãn, càm ràm và bi luỵ quá mức. Ai cũng mệt mỏi khi đi làm công việc bên ngoài cả rồi, cứ soi mói nhau trong tình yêu chỉ làm cho mối quan hệ trở thành gánh nặng mà thôi. Đọc sách nhiều, xem phim nhiều, giao lưu nhiều hơn sẽ giúp bạn thấy cuộc sống rộng lớn hơn, nhiều thứ khám phá hơn thay vì cứ nghĩ mãi về vấn đề của mình.

5. Đúng người sai thời điểm là chuyện hoàn toàn có thật và cần được chấp nhận.

6. Không dùng sex để níu giữ trái tim người mình yêu. Chuyện đó là chuyện sinh lý, tình cảm lại xuất phát là sự tổng hợp của cả trái tim lẫn cái đầu. Xuất phát điểm khác nhau thì làm sao mà kết nối chúng lại được?

Xem thêm>>
1. Cứ sống như 6 kiểu người này thì dù làm việc cả đời cũng mãi không giàu, vận mệnh mãi không sáng sủa

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn