Dự báo thời tiết 13/02/2018: Bắc và Trung Bộ trời hửng nắng; Biển Đông đón bão Sanba vào ngày 30 Tết

( PHUNUTODAY ) - Bão Sanba đang di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, dự kiến sẽ đi vào Biển Đông vào đúng ngày 30 Tết (15/2 dương lịch). Hôm nay, Bắc và Trung Bộ trời ấm dần, giảm mây, hửng nắng, thích hợp để mọi người ra đường sắm Tết cổ truyền

 Công điện khẩn ứng phó bão Sanba

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (13/2) bão Sanba còn cách bờ biển miền Nam Philippines hơn 150km với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến chiều 13/2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 125,0 độ Kinh Đông, trên đất liền miền Nam Philippines, sức gió giật tăng lên 1 cấp.

Những giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, tăng tốc lên 30km/h. Đến chiều 14/2, bão Sanba sẽ nằm trên vùng biển phía Đông đảo Palaoan ( Philippines) giữ nguyên cấp 8, giật cấp 11.

Sau đó bão sẽ di chuyển chậm lại theo hướng Tây, đi vào Biển Đông. Đến ngày 15/2 (30 Tết), vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 340km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Chú ý: Vì đây là cơn bão diễn ra vào dịp Tết Nguyên đán, mọi người đang chuẩn bị sắm sửa, về quê ăn Tết nên có thể lơ là, chủ quan không theo dõi thông tin bão. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT)- Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có công điện hỏa tốc gửi Ban chỉ huy PCTT – TKCN các tỉnh, thành phố ở khu vực có thể bị ảnh hưởng để chỉ đạo thực hiện việc thông báo sát sao về vị trí và diễn biễn của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.

bao-sanba-vao-bien-dong-1
Đường đi và vị trí cơn bão. 

Thời tiết các ngày tới - Miền Bắc ấm dần

Trên đất liền, ngày 13/2 thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên, trưa chiều hửng nắng. So với ngày 12/2, nhiệt độ cao nhất ngày 13/2 tăng khoảng 2-4 độ C, tại thủ đô Hà Nội lên mức 19-20 độ C, các tỉnh Đông Bắc phổ biến 18-19 độ C, thành phố Lạng Sơn, Lào Cai và Lai Châu phổ biến ở mức 16 độ C, riêng Điên Biên Phủ có thể đạt 23 độ C.

Dọc khắp miền Trung cũng tiếp tục đà tăng nhiệt. Các tỉnh Bắc Trung Bộ ngày 13/2 hửng nắng 16-19 độ C, khu vực Trung Trung Bộ ấm áp 19-23 độ C, khu vực các tỉnh từ Khánh Hòa-Bình Định nắng rải đều ở mức 27-30 độ C.

Miền Nam thời tiết ổn định, nắng đẹp. Trong đó Tây Nguyên mát mẻ, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, Nam Bộ tăng nhiệt nhẹ lên mức 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 13/2/2018:

Phía Tây Bắc Bộ: 

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15°C, có nơi dưới 10°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20°C; riêng khu Tây Bắc 21-23°C, có nơi trên 23°C.

Phía Đông Bắc Bộ: 

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15°C, vùng núi 8-11°C, vùng núi cao có nơi dưới 7°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20°C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

 Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15°C; phía Nam 14 - 17°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 °C, phía nam có nơi trên 20°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: 

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Độ ẩm từ 55 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26°C, phía Nam 28 - 31°C.

Tây Nguyên: 

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29°C.

Nam Bộ: 

Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32, có nơi trên 32°C.

Khu vực Hà Nội:

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50 - 88%. 

Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15°C.

Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20°C.

Xem thêm:

Tin nhắn chúc mừng năm mới Mậu Tuất 2018 gửi tặng riêng tới bố mẹ của những người con xa quê

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn