Lấy nhầm xăng thắp đèn dầu, 2 mẹ con bị bỏng nặng, ngôi nhà bị thiêu rụi

( PHUNUTODAY ) - Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 1/10, tại gia đình bà L.M.C. (SN 1967, trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Báo Công lý đưa tin, ngày 2/10, theo tin từ Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, đơn vị cùng với người dân đã nỗ lực cứu chữa cho hai mẹ con người phụ nữ bị bỏng nặng do nhầm dầu với xăng khi đổ vào đèn thắp sáng.

lay-nham-xang-thap-den-dau-2-me-con-bi-bong-nang-ngoi-nha-bi-thieu-rui-1

Hiện trường vụ cháy

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 1/10, tại gia đình bà L.M.C. (SN 1967, trú tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), khi tìm dầu đổ vào đèn thắp sáng, bà C. đã lấy nhầm can xăng khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

lay-nham-xang-thap-den-dau-2-me-con-bi-bong-nang-ngoi-nha-bi-thieu-rui-2

 Bà C. bị bỏng nặng được các chiến sĩ biên phòng sơ cứu ban đầu

Theo thông tin trên báo Dân trí, căn nhà sàn chính của gia đình bà C. bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại về tài sản và ngôi nhà khoảng trên 135 triệu đồng. Vụ cháy làm bà C. bỏng toàn thân và con gái sinh năm 1989 bị bỏng khoảng 50%.

Các chiến sĩ quân y của đơn vị đã nhanh chóng sơ cứu cho mẹ con bà Chuẩn và chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều trị; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương họp dân ủng hộ các nạn nhân, tuyên truyền, hướng dẫn người dân bản Phìa Khăm 1 các biện pháp phòng ngừa cháy nổ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn