Audrey Hepburn được tôn vinh là biểu tượng thời trang của mọi thời đại với phong cách luôn nói "không" với giày cao gót

( PHUNUTODAY ) - Audrey Hepburn là một biểu tượng thời trang với phong cách thanh lịch, trang nhã được nhiều tín đồ trên thế giới say mê và học hỏi theo cho đến ngày hôm nay. Thay vì chọn giày cao gót để trông quyến rũ hơn thì biểu tượng thời trang này luôn nói 'không' với nó và trung thành với giày đế bệt.

Không giống với những cô đào nổi tiếng cùng thời theo đuổi cái đẹp đầy đặn, gợi cảm, Audrey Hepburn luôn tự tin với vẻ đẹp mình hạc xương mai của mình. Bà là người đi tiên phong cho cách ăn mặc thanh lịch, kín đáo, không cần khoe thân nhưng vẫn có một sức hút khó có thể rời mắt.

Khi nhắc đến biểu tượng thời trang huyền thoại này người ta sẽ nhớ ngay đến mái tóc mái ngắn trên chân mày để lộ khuôn mặt thanh tú, cùng với style thời trang thanh lịch luôn nói “không” với giày cao gót. Nếu như phụ nữ thời bấy giờ luôn cố gắng gồng mình trong những đôi giày cao thì Audrey Hepburn như một đại sứ của những đôi giày đế thấp.

Từ trang phục diễn đến trang phục thường ngày Audrey đều trung thành với giày đế bệt.

Từ trang phục diễn đến trang phục thường ngày Audrey đều trung thành với giày đế bệt.

 Audrey luôn tự tin kết bạn với những đôi giày đế bệt vì bà sở hữu chiều cao 1m7 và đôi chân dài. Bà thường khéo léo tránh những đôi giày gót quá cao và ưa chuộng hơn cả là giày đế bằng và giày da. Quan điểm chọn trang phục và phụ kiện của Audrey là không chạy theo xu thế, mà chỉ chọn thứ hợp với bản thân, khiến cơ thể được thoải mái nhất.

Bà tâm niệm, mỗi người phụ nữ vốn dĩ đã là một đóa hoa ngát hương, họ sẽ đẹp và tràn đầy duyên dáng khi được tự tin là chính mình. Chính vì tư tưởng này, Audrey luôn tự tin diện giày bệt dù mặc bất kỳ trang phục nào.

Bộ đầm đen huyền thoại trong phim Breakfast at Tiffany's được Audrey kết hợp duyên dáng với giày bệt đen.

Bộ đầm đen huyền thoại trong phim Breakfast at Tiffany's được Audrey kết hợp duyên dáng với giày bệt đen.

1hhh
2
Giày bale bệt chính là món đồ tượng trưng cho phong cách của Audrey Hepburn. Đến tận thời điểm hiện tại người hâm mộ vẫn nhớ về bà với hình ảnh một biểu tượng thời trang luôn trung thành với những đôi giày bệt xinh xắn.

Giày bale bệt chính là món đồ tượng trưng cho phong cách của Audrey Hepburn. Đến tận thời điểm hiện tại người hâm mộ vẫn nhớ về bà với hình ảnh một biểu tượng thời trang luôn trung thành với những đôi giày bệt xinh xắn.

Giày đế bệt trắng được AUdrey phối cùng quần gingham xanh nhạt và áo sơ mi cộc tay vô cùng trẻ trung.

Giày đế bệt trắng được AUdrey phối cùng quần gingham xanh nhạt và áo sơ mi cộc tay vô cùng trẻ trung.

Ở một set đồ khác có phần thanh lịch với quần lưng cao và áo tay lửng, Audrey khéo léo mang cùng giày ballet satin để tăng thêm phần sang chảnh cho vẻ ngoài.

Ở một set đồ khác có phần thanh lịch với quần lưng cao và áo tay lửng, Audrey khéo léo mang cùng giày ballet satin để tăng thêm phần sang chảnh cho vẻ ngoài.

Gần như lần xuất hiện nào của bà từ đời thường đến trên màn ảnh đều có bóng dáng của những đôi giày bệt bale xinh xắn.

Gần như lần xuất hiện nào của bà từ đời thường đến trên màn ảnh đều có bóng dáng của những đôi giày bệt bale xinh xắn.

Ảo kẻ sọc phối cùng quần ống lửng và giày đế bệt là một combo trẻ trung năng động mà giới trẻ ngày nay vẫn có thể học tập theo.

Ảo kẻ sọc phối cùng quần ống lửng và giày đế bệt là một combo trẻ trung năng động mà giới trẻ ngày nay vẫn có thể học tập theo.

Lavin là thương hiệu giày được Audrey Hepburn đặc biệt yêu thích, bà không những đầu tư mua 1-2 đôi mà còn sở hữu hẳn một BST với đủ mày sắc và họa tiết khác nhau.

Lavin là thương hiệu giày được Audrey Hepburn đặc biệt yêu thích, bà không những đầu tư mua 1-2 đôi mà còn sở hữu hẳn một BST với đủ mày sắc và họa tiết khác nhau.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn