Hỗ trợ gia đình nạn nhân bị bỏng nặng do đổ nhầm xăng vào đèn dầu để thắp sáng

( PHUNUTODAY ) - Đêm tối, người mẹ định lấy dầu đổ vào đèn để thắp sáng nhưng không may cầm nhầm phải can xăng đặt bên cạnh dẫn đến lửa bùng cháy nhà, hai mẹ con bị thương.

Bộ đội Biên phòng Mỹ Lý và chính quyền xã Bắc Lý đã trao quà hỗ trợ gia đình bà Lương Mẹ Chuẩn.

Ngay trong đêm xảy ra vụ cháy, ngoài sơ cứu ban đầu và chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn điều trị, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Lý cùng chính quyền xã Bắc Lý đã hỗ trợ gia đình bà Lương Mẹ Chuẩn, nạn nhân của vụ cháy, các vật dụng như chăn, màn, xoong nồi, gạo và số tiền 5 triệu đồng.

Ngày 2/10, theo thông tin từ chính quyền địa phương xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy nhà, khiến 2 mẹ con bị bỏng nặng.

Trước đó, tối 1/10, bà Lương Mẹ Chuẩn, trú tại xã Phìa Khăm 1, xã Bắc Lý lấy can dầu đổ vào củi trên bếp để thắp sáng, nhưng không may lại nhầm sang can xăng, khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và cháy lan ra cả ngôi nhà.

Tại thời điểm trên, bà Chuẩn cùng cô con gái là Lương Mẹ Khăm (28 tuổi) đang ở trong nhà bị bỏng nặng. Rất may cậu con trai đi chơi về thấy vậy liền hô hoán rồi lao vào ngọn lửa cứu hai nạn nhân ra ngoài.

chay2-1506916094826

 Bà Chuẩn bị thương nặng được bộ đội biên phòng sơ cứu.

Nhận được tin báo, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Mỹ Lý thuộc ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã kịp thời có mặt để chữa cháy, sơ cứu các nạn nhân.

Hậu quả, 2 mẹ con bà Chuẩn bị bị bỏng nặng, ngôi nhà sàn bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng đã sơ cứu tại chỗ và gọi xe cứu thương đưa hai mẹ con bà Chuẩn ra Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn cấp cứu, điều trị.

Sơ cứu ban đầu, bà Chuẩn bị bỏng toàn thân, còn người con gái thì bị khoảng 50% cơ thể. Do xã Bắc Lý cách thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) 60km đường miền núi nên việc đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu cũng gặp khó khăn.

chay1-1506915824379

Căn nhà của bà Chuẩn bị thiêu rụi hoàn toàn. 

Hiện sức khỏe hai mẹ con bà Chuẩn đã qua cơn nguy kịch và đang bình phục dần.

Chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng đã tới thăm hỏi và tìm biện pháp giúp đỡ gia đình bà Chuẩn sớm vượt qua lúc khó khăn. Được biết, bản Phìa Khăm vẫn chưa có điện, phải dùng đèn dầu thắp sáng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn