Thêm một bé gái tử vong thương tâm tại điểm giữ trẻ tự phát

( PHUNUTODAY ) - Chiều 24/9, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé N.T.B.T. (9 tháng tuổi) tại điểm giữ trẻ tự phát.

Báo Thanh niên đưa tin, chiều 24/9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể bé N.T.B.T. (9 tháng tuổi) cho gia đình lo hậu sự.

them-mot-be-gai-tu-vong-t

Cơ sở giữ trẻ của chị Tr. nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Theo thông tin trên báo Người đưa tin, gia đình gửi bé T. tại cơ sở giữ trẻ do Nguyễn Thị Thu Tr. (33 tuổi) làm chủ, đóng trên đường số 15, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. Tại đây, chị Tr. còn nhận giữ thêm 3 cháu bé khác đều còn nhỏ.

Khoảng 15h30, ngày 23/9, tại cơ sở của chị Tr., bé T. vừa ăn cháo xong thì có biểu hiện bất thường  kèm triệu chứng khó thở. Thấy vậy, chị Tr. đã dùng tay day ấn vào bụng bé T. để cháu bé nôn cháo ra.

Ngay sau đó, chị Tr. đã chuyển cháu T. đến bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

them-mot-be-gai-tu-vong-t

Người nhà nạn nhân chờ nhận thi thể cháu bé để đưa về quê mai táng

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ vụ việc. Nghi vấn ban đầu được cho là cháu T. bị sặc cháo.

Hiện vụ việc đang được Công an Q.Thủ Đức điều tra.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn