500.000 người chết 1 năm vì căn bệnh còn nguy hiểm hơn cả ung thư, đọc nguyên nhân gây bệnh mà rùng mình

( PHUNUTODAY ) - Căn bệnh nguy hiểm này gây ra cái chết của hàng trăm nghìn người mỗi năm chính vì thế bạn rất nên chú ý thăm khám sức khỏe thường xuyên.

 Mệt mỏi đi khám ra suy tim

Trường hợp anh Vũ Văn Th (trú tại Sơn Tây, Hà Nội) bị suy tim nhưng không hề hay biết. Anh Th chỉ cảm thấy trong người mệt mỏi. Cách đây, 1 tháng anh Th đi khám bệnh, ban đầu bác sĩ cho biết anh bị suy nhược cơ thể chỉ cần nghỉ ngơi sẽ đỡ và uống thêm ít thuốc bổ.

Tuy nhiên, khi về nhà anh Th tiếp tục rơi vào tình trạng mệt mỏi kèm theo  những cơn ngộp thở, anh Th  kể chỉ cần đi cầu thang cũng thấy mệt. Anh Th xuống Hà Nội kiểm tra bác sĩ cho biết anh bị suy tim độ 2.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Hằng (52 tuổi, trú tại Hải Phòng) cho biết bà bị phù, ban đầu  mắt bà cứ híp lại nhìn phù thũng nhưng mọi người nói có thể bà béo. Sau đó, chân bắt đầu phù, mắt cá chân phù to ấn được cả ngón tay vào. Bà Hằng nghĩ mình bị bệnh thận nên đi bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, bà không bị thận mà bị suy tim.

Empty

Trường hợp của em N.V.Đ (17 tuổi, Thái Bình) bị suy tim, ban đầu Đ bị sốt cao, gia đình nghi bị sốt virus nên điều trị tại nhà. Mấy hôm sau, Đ đi học trở lại bình thường. 

Một thơi gian sau Đ xuất hiện tức ngực, khó thở nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình thăm khám và kết luận là bị suy tim.

Sau đó, gia đình đã tức tốc đưa Đ vào Bệnh viện Bạch Mai khám, bác sĩ thông báo nam sinh này bị suy tim rất nặng và chỉ định phải ghép tim thì mới có thể sống.

Nguy hiểm hơn cả ung thư

Bác sĩ Bùi Thế Dũng - Trưởng Khoa Nội Tim mạch (Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM) cho biết một thống kê mới đây cho thấy tần suất mắc suy tim ở độ tuổi trên 65 là khoảng 1/100 dân. Tỷ lệ mắc suy tim ở nam cao hơn nữ giới.

BS Dũng cho biết hiện nay trên thế giới có 23 triệu người bị suy tim và bệnh suy tim đang trở thành một vấn đề lớn của toàn nhân loại. Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 1,6 triệu người bệnh suy tim.

Bác sĩ Dũng cho biết suy tim là một hội chứng lâm sàng phức tạp, hậu quả của những tổn thương hay rối loạn chức năng của quả tim dẫn đến tâm thất không đủ khả năng tiếp nhận máu hoặc bơm máu đi nuôi cơ thể.

Dấu hiệu và nguyên nhân gây ra căn bệnh này

Dấu hiệu:

- Suy tim là hậu quả của nhiều bệnh lý khác nhau như: bệnh lý van tim, cơ tim, màng ngoài tim, loạn nhịp tim, tăng huyết áp, bệnh động mạch vành, bệnh tuyến giáp...

- Trong đó, nguyên nhân gây suy tim phổ biến nhất là bệnh lý mạch vành, chiếm tỷ lệ trên 50%. Các nguyên nhân phổ biến tiếp theo là tăng huyết áp và bệnh lý van tim.

Suy tim gia tăng theo tuổi thọ. Một thống kê mới đây cho thấy tần suất mắc suy tim ở độ tuổi trên 65 là khoảng 1/100 dân. Tỷ lệ mắc suy tim ở nam cao hơn nữ.

- Dấu hiệu của suy tim được bác sĩ cảnh báo đó là khó thở, ho, một số có thể có cơn đau tức ngực. Nếu thêm phù kết hợp với ho, khó thở thì rất có thể phù này là do suy tim. 

Nguyên nhân gây ra bệnh:

benh-suy-tim-1

- Nhồi máu cơ tim cũ: khi động mạch vành cung cấp máu nuôi dưỡng cơ tim có một chỗ bị tắc gây nhồi máu, một số vùng cơ tim chết đi, thành sẹo làm giảm khả năng co bóp của quả tim.

- Tăng huyết áp mạn tính làm quả tim phải làm việc quá sức trong một thời gian dài do phải bóp với một lực mạnh hơn để thắng được sức cản lớn trong lng mạch (do tăng huyết áp), lâu dần sẽ làm tim bị suy.

- Bệnh van tim gây hở hoặc hẹp van tim, khi đó hoặc tim phải bóp nhiều hơn (do hở van tim) hoặc bóp mạnh hơn (do hẹp van tim), lâu ngày cũng sẽ gây suy tim.

-  Bệnh tim bẩm sinh

-  Bệnh cơ tim do rượu: uống quá nhiều rượu làm co bóp cơ tim bị yếu đi.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn