Vụ 2 vợ chồng và con 9 tháng tuổi tử vong trong xe ô tô: "Chưa bao giờ thấy vợ chồng cãi vã"

( PHUNUTODAY ) - Chính quyền địa phương cũng như hàng xóm của gia đình trong vụ 2 vợ chồng và con nhỏ tử vong trên xe ô tô đã lên tiếng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc 2 vợ chồng cùng bé 9 tháng tuổi tử vong bất thường trên xe ô tô.

Như thông tin đã đưa trước đó, vào khoảng 16h ngày 20/3, cơ quan chức năng đã phát hiện anh Trịnh Đức Mạnh (SN 1972, trú tại phường Trần Phú, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang) và vợ là Nông Thị Bích Ngọc (SN 1980) cùng một người con 9 tháng tuổi tử vong bất thường trên xe ô tô nhãn hiệu Mercedes BKS 30N-4730.

Trung tá Dương Văn Thanh, Trưởng công an TP. Hà Giang cho biết, do tính chất nghiêm trọng, hiện cơ quan điều tra công an tỉnh Hà Giang đang tiến hành thụ lý vụ án.

hien-truo-1016

Một cán bộ điều tra cho biết, "hiện chưa xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ, thời điểm phát hiện 2 vợ chồng nữ bác sĩ và con trai 9 tháng tuổi tử vong trên xe Mercedes, trần chiếc xe này bị cháy một phần".

Nói về cuộc sống tại địa phương của vợ chồng anh Trịnh Đức Mạnh, một vị cán bộ UBND phường Trần Phú cho biết, khi nhận tin báo 3 người trong gia đình anh Mạnh tử vong vào chiều qua (20/3), lãnh đạo phường hết sức bất ngờ, đau xót.

Vị cán bộ phường Trần Phú cũng cho biết, trong quá trình sinh sống tại địa phương, vợ chồng anh Mạnh chưa xảy ra mâu thuẫn hay to tiếng với nhau.

Tổ dân phố cũng như tổ hoà giải của phường chưa phải làm việc với gia đình anh Mạnh về vấn đề tình cảm gia đình.

"Trước khi phát hiện sự việc, hàng xóm chưa bao giờ thấy hai vợ chồng cãi, chửi nhau bao giờ. Sự việc xảy ra có thể do hai vợ chồng khúc mắc về chuyện tình cảm nhưng hiện nay chưa có điều gì để kết luận về vấn đề này" vị cán bộ UBND phường Trần Phú nói.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn