Quang Hải hứa sẽ mang cúp vô địch AFF Cup về cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - Trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, tiền vệ Quang Hải hứa sẽ chiến đấu hết mình để mang cúp vàng về cho Việt Nam.

Trước giờ trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, người hâm mộ đã có cơ hội được gặp gỡ Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng trên sóng truyền hình trong một chương trình đặc biệt - "Điều ước thứ 7".

Nhân vật chính số này là cậu bé Tom, 4 tuổi, được phát hiện u não và đã trải qua 16 lần xạ trị và 2 ca mổ. Tuy mắc căn bệnh hiểm nghèo nhưng Tom rất yêu bóng đá và đội tuyển Việt Nam.

Quang Hải, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng xuất hiện tại Điều ước thứ 7 trước trận chung kết.

Quang Hải, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng xuất hiện tại Điều ước thứ 7 trước trận chung kết.

Món quà dành riêng cho Tom chính là vào một buổi sáng trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, cậu bé được đưa vào trường quay của VTV, nơi mà các "siêu nhân" của Tom - tuyển thủ quốc gia Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng và Văn Hậu xuất hiện, cùng đá bóng và trò chuyện với bé.

Xuất hiện trên sân khấu chương trình, Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Đức Chinh đã bật khóc vì xúc động. Có lẽ, ước mơ của Tôm là được gặp các tuyển thủ Quốc Gia Việt Nam, được chứng kiến hình ảnh ĐT Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2018.

Quang Hải rưng rưng, Đức Chinh lau nước mắt trong chương trình.

Quang Hải rưng rưng, Đức Chinh lau nước mắt trong chương trình.

Trong chương trình, cầu thủ Quang Hải chia sẻ: "Chúng em sẽ chiến đấu hết mình để cố gắng mang Cup Vàng về cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, cho bé Tôm...". Cuộc gặp gỡ đầy xúc động đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Quang Hải chơi bóng cùng với bé Tom.

Quang Hải chơi bóng cùng với bé Tom.

Cậu bé Tom, 4 tuổi, được phát hiện u não và đã trải qua 16 lần xạ trị.

Cậu bé Tom, 4 tuổi, được phát hiện u não và đã trải qua 16 lần xạ trị.

Bé Tôm đã xuất hiện trong bộ ảnh "24 giờ của bệnh nhân ung thư" do nhiếp ảnh gia Kim Bánh Trôi nước phối hợp cùng Salt Cancer Initiative (Trung tâm hỗ trợ bệnh nhân ung thư) thực hiện. Tôm mắc bệnh ung thư não và phát hiện bệnh khi chỉ mới 33 tháng tuổi.

Dù còn nhỏ tuổi, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng câu chuyện, nụ cười và sự lạc quan của Tôm đã khiến nhiều người xúc động.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn