Phật dạy: 3 câu nói giúp buông bỏ oán hận, cõi lòng thông suốt

( PHUNUTODAY ) - Phật dạy: 3 câu nói giúp buông bỏ oán hận, cõi lòng thông suốt. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình.

1. Mọi thứ đều sẽ qua:

Thù hận chỉ là cái trước mắt, không thể nuôi sống bạn, mang đến cho bạn những điều tốt đẹp. Vậy, cố chấp giữ nó trong lòng có ích gì. Mọi thứ trên đời là bất biến, đau khổ đến mức nào rồi cũng sẽ qua. Hãy để đôi mắt ngắm nhìn những điều tốt đẹp. Đừng chất chứa trong đó ngọn lửa hận thù tăm tối. 

2. Bạn chính là bạn:

746827533232643773477471606516177526587392n-0859_XNMR

Con người ai cũng có khuyết điểm, đó mới là điều làm nên con người. Bạn có khuyết điểm của bạn, người có khuyết điểm của người. Thế nên, nếu người không đối tốt với bạn, đừng oán hận, đừng trả thù. Hãy bao dung, mở lòng và buông xả. Bạn là chính bạn, gốc rễ của mỗi người luôn là sự lương thiện. 

3. Mọi thứ trên đời luôn được an bài đúng nghĩa:

Mọi thứ trên đời đều có cơ duyên của nó, mọi việc xảy ra trên đời tất thảy đều có lý do. Người yêu thương bạn dạy bạn cách trân trọng. Người thù ghét bạn dạy bạn cách tha thứ. Người tôn trọng bạn dạy bạn sự khiêm tốn. Người vùi dập bạn dạy bạn cách vươn lên. Đời không khổ, chỉ là ta nhìn đời như thế nào thôi. 

Những câu nói giúp bạn tìm được sự bình yên:

giac-mong-theo-quan-niem-phat-giao-phan-2-hinh-2-765x510

1. Đời người như ánh chớp, nhân sinh là ảo mộng, vì vậy hãy biết trân trọng sức khỏe.

2. Trên đời này, không có người nghèo nhất, cũng không có người khổ nhất.

3. Lúc tức giận, hãy học cách im lặng. 

4. Càng nghèo càng phải biết cho đi. Càng giàu càng phải biết khiêm tốn. Sống đơn giản không vụ lợi, phú quý đến, lòng an yên.

5. Vạn sự tùy duyên, chớ cố chấp cưỡng cầu

6. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình.

7. Những thứ không cần đến dù có tốt đến mấy cũng chỉ khiến bạn tổn thương. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn