Việt Nam có ca bệnh thứ 334 nhiễm Covid-19, phi công người Anh thêm nhiều diễn biến tích cực

( PHUNUTODAY ) - Bản tin 18h ngày 13/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 thông báo về một trường hợp mắc Covid-19, được cách ly sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ca bệnh thứ 334.

Cụ thể, ca bệnh 334 (BN 334) là nam, 29 tuổi, có địa chỉ tại Bình Tân, TP.HCM. Ngày 14/1/2020, anh đi du lịch tới Trung Quốc, do dịch Covid-19 nên bị kẹt lại Trung Quốc, không về được Việt Nam.

Ngày 31/5/2020, bệnh nhân từ Hồ Bắc (Trung Quốc) đi máy bay về Nam Ninh (Trung Quốc), sau đó nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).Ngay sau khi nhập cảnh, bệnh nhân được đưa đến khu cách ly tập trung ở Móng Cái. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 3/6/2020.Xét nghiệm lần 2 ngày 11/6/2020 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, ca bệnh 334 đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2

Hiện, ca bệnh 334 đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2

Hiện, bệnh nhân được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Liên quan đến bệnh nhân 91, nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Tiểu Ban Điều trị cho biết, bệnh nhân tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đến nay, bệnh nhân 91 là trường hợp điều trị lâu dài nhất tại Việt Nam với 87 ngày.

Theo thông báo của Tiểu ban Điều trị-Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 vào tối ngày 13/6, sau 9 ngày ngừng ECMO, bệnh nhân đã ngưng được thở máy, tự thở oxy với 3 lít/phút qua ống thở khí quản, sức hô hấp có cải thiện, ho mạnh hơn, tự thở được trong 24 giờ. Bệnh nhân cũng đã ngưng sử dụng một loại kháng sinh và hiện chỉ phải sử dụng 1 loại thay vì sử dụng kết hợp như trước đó.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn