Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới vượt mốc 1 triệu

( PHUNUTODAY ) - Tính đến thời điểm này, tổng số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã vượt qua con số 1 triệu, trong đó có hơn 52.000 nghìn người tử vong.

Ngày 3/4, hãng AFP đưa tin số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới đã vượt mốc 1 triệu.

Sáng 3/4, thế giới có 1.011.490 người dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh Covid-19. Trong đó, 52.863 ca tử vong và 210.186 người hồi phục, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins

Số ca tử vong tăng gấp đôi kể từ ngày 27/3. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm ở các nước trong tuần qua nhiều hơn con số của 86 ngày trước đó.

AFP cho rằng, số ca nhiễm tăng vọt trên phạm vi toàn thế giới đồng nghĩa với việc đại dịch đang lan ra ở mức báo động.

so-ca-nhiem-covid-19-vuot-1-trieu-01

Dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào cuối năm 2019. Sau đó, nó đã lan rộng ra hầu hết các quốc gia trên thế giới. Châu Âu hiện đang là "tâm chấn" của đai dịch với tổng cộng hơn 542.190 ca nhiễm và 37.715 ca tử vong, tương ứng với tỷ lệ là 54% ca nhiễm và 73% ca tử vong so với toàn cầu.

Theo số liệu thống kê đến 3/4 cho thấy, Mỹ hiện là nước chiếm nhiều ca mắc Covid-19 nhất thế giới với hơn 240.000 ca.

Trong khi đó, Italy là quốc gia có số ca tử vong cao nhất. Theo sau là Tây Ban Nha. Ngày 2/4, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại châu Âu - ông Hans Kluge, cho biết hơn 95% trường hợp tử vong vì Covid-19 ở châu Âu có độ tuổi trên 60. Tuy nhiên không phải vì thế mà những người trẻ tuổi được phép chủ quan.

Ông Kluge cho rằng tuổi tác không phải là yếu tố rủi ro duy nhất khiến cho các trường hợp nhiễm Covid-19 trở nên nghiêm trọng và khiến hàng tỷ người bị phong tỏa, làm nền kinh tế thế giới chao đảo.

"Quan niệm cho rằng dịch bệnh Covid-19 chỉ ảnh hưởng đến người cao tuổi là thực sự sai lầm. Người trẻ tuổi không phải là trường hợp ngoại lệ", ông Kluge nói.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn