Bắc Bộ rét hại dưới 8 độ C, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuất hiện băng giá, học sinh cấp 1 được nghỉ học

( PHUNUTODAY ) - Hôm nay (30/1) nhiệt độ khu vực Bắc Bộ tiếp tục giảm, trời rét buốt và khô. Vùng đồng bằng dưới 8 độ C, học sinh cấp 1 được nghỉ học theo luật định. Nhiệt độ tại đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có lúc xuống tới -1,4 độ C - mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được tính từ đầu mùa đông đến nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, không khí lạnh tăng cường vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và đến đêm nay (30/1) sẽ ảnh hưởng tới Bắc Bộ, bắc Trung Bộ và trung Trung bộ gây rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao đã xuất hiện băng giá.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại, với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C. Ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong khi Nam bộ trời nắng ấm. Dự báo đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài từ 30/1 cho đến hết ngày 5/2/2018. 

bac-bo-ret-hai-duoi-8-do-1
Băng giá ở Mẫu Sơn (Ảnh minh họa). 

Trên vịnh Bắc bộ (bao gồm cả đảo Bạch Long Vĩ) gió đông bắc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2 - 3 m, biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại, băng giá ở núi cao tại các khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài từ nay đến ngày 5/2. Do đó cần tăng cường các giải pháp tập trung chống rét cho người, bảo vệ cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là tích trữ thức ăn cho gia súc, hạn chế chăn thả khi nhiệt độ xuống thấp.

Ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả đảo Bạch Long Vĩ) từ khoảng gần sáng và ngày 31/01 gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước ngày 30/1:

Phía Tây Bắc Bộ:

Có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ từ 11 – 16 độ C, có nơi lạnh dưới 10 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu có nơi khá ấm áp với nhiệt độ dao động 24-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: 

Có gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ từ 9 đ- 16 độ C, vùng núi lạnh 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và nhiệt độ cao nhất không quá 12 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế:

Phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển đêm cấp 3-4. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ từ 11 – 16 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: 

Phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ từ 19 - 26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên:

Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ từ 17 - 30 độ C.

Nam Bộ:

Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ từ 23 – 32 độ C.

thoitiethomnay30101_20180130053806
Thời tiết 30/1/2018. 

Xem thêm>>>

Nóng: Văn Đức, Xuân Mạnh sẽ được lãnh đạo Nghệ An trực tiếp ra sân bay đón vào tối mai

Con số kỷ lục: Tiền thưởng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam và Thầy Park Hang Seo cán mốc 26 tỷ đồng

Cảm động: HLV Park Hang Seo rơi nước mắt tiết lộ về hành trình gắn bó với 'những đứa con' U23 Việt Nam

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn