Những bộ trang phục nên mặc khi đi chùa

( PHUNUTODAY ) - Việc đi chùa ngày đầu năm không chỉ thể hiện ở cái tâm, lòng thành kính mà còn thể hiện ở cách đi đứng, xưng hô, cử chỉ, điệu bộ và quan trọng hơn cả đó chính là cách ăn mặc sao cho thật dễ nhìn, thể hiện sự trang nghiêm tuyệt đối.

di-chua

Phụ nữ nên mặc gì khi đi lễ chùa ngày đầu năm cho phù hợp là câu hỏi và những thắc mặc được nhiều chị em quan tâm, cần có lời giải đáp chính xác nhất để việc dâng cúng nguyện cầu được thỏa ý nguyện, được bề trên chứng giám lòng thành và đồng thời cũng hợp với thuần phong mỹ tục của người phụ nữ Á Đông.

Việc đi chùa ngày đầu năm không chỉ thể hiện ở cái tâm, lòng thành kính mà còn thể hiện ở cách đi đứng, xưng hô, cử chỉ, điệu bộ và quan trọng hơn cả đó chính là cách ăn mặc sao cho thật dễ nhìn, thể hiện sự trang nghiêm tuyệt đối. Áo dài truyền thống hay trang phục kín đáo, hiện đại cũng là gợi ý thật thích hợp cho ngày đi chùa đầu năm mới đó.

Lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt. Nếu như ngày xưa ông bà ta khăn xếp áo the gọn gàng lên chùa thì ngày nay khi cuộc sống ngày càng hiện đại thì những nét đẹp ấy lại dần bị hao mòn. Thay vào đó nhiều người chọn cách ăn mặc có phần hở hang khi đi lễ chùa. Điều này đã xâm phạm không nhỏ đến chốn linh thiêng đền, chùa. Đi lễ chùa đầu năm phải có tâm, nhưng cái tâm ấy không chỉ thể hiện ở lòng thành mà còn ở lời ăn tiếng nói, cử chỉ đi lại và cách ăn mặc.

Đối với phụ nữ, có rất nhiều cách chọn trang phục đi lễ chùa. Tuy nhiên, thay vì những chiếc váy ngắn, ôm sát hay những chiếc áo mỏng manh thì các nàng hãy chọn những bộ quần áo thật giản đơn, gọn gàng và lịch sự để giữ được thuần phong mỹ tục trong nét đẹp văn hóa này. Cùng tham khảo ngay những cách ăn mặc phù hợp nhất để đi lễ chùa nhé!

1. Trang phục áo dài truyền thống đi chùa

Đây có thể coi là cách mặc đẹp nhất khi đi lễ chùa đầu năm. Nếu như ngày xưa, các chị em mặc áo mớ ba mớ bảy, áo tứ thân, đầu đội khăn mỏ quạ, tay cầm nón quai thao để đi lễ chùa, thì ngày nay cách ăn mặc đó không còn nhiều. Tuy nhiên, cách mặc áo dài đi lễ chùa đầu năm vẫn giữ được nét đẹp truyền thống và được nhiều chị em lựa chọn.

Những chiếc áo dài đỏ, hay áo dài gấm được các chị em xúng xính chuẩn bị từ trước Tết. Áo dài vừa dễ mặc, lại đẹp, vừa để đi du xuân, chơi Tết, đi lễ chùa cũng vô cùng phù hợp với khung cảnh linh thiêng nơi đây.

2. Ăn mặc trang phục gọn gàng đi chùa

  • Theo quan niệm dân gian, ăn mặc gọn gàng, lịch sự và trịnh trọng thể hiện sự tôn kính, có như thế mới được thần thánh phù hộ. Chính vì vậy khi đi lễ chùa, chị em nên khéo léo chọn lựa.
  • Không nên mặc váy quá ngắn, quần, áo quá mỏng hay hở hang những phần nhạy cảm. Đó là điều kiêng kỵ khi đến đền chùa. Những chiếc váy ngắn ôm sát hoặc những kiểu váy xòe ngắn cũn cũng tuyệt đối không nên mặc khi đến chùa. Bên cạnh đó những kiều quần mỏng ôm sát cũng nên tránh xa khi đi lễ chùa bởi nó làm mất đi sự linh thiêng, uy nghiêm nơi đền, chùa.
  • Những trang phục phù hợp nhất để chị em chọn lựa là quần dài, áo sơ mi, nếu thời tiết se se lạnh có thể mặc áo len mỏng hoặc áo khoác. Cách ăn mặc chỉnh tề, lịch sự bằng những bộ suit, vest… cũng là gợi ý để chị em phụ nữ chọn lựa nếu như muốn đến chùa đầu năm.

3. Lưu ý về trang phục đi lễ chùa đầu năm

Kiểu ăn mặc hớ hênh, phản cảm ở các đền chùa đang là vấn đề nhức nhối trong dư luận những năm gần đây. Nói theo ngôn ngữ Phật giáo, ăn mặc gợi cảm quá mức vừa phạm giới uế tạp Phật đường, vừa phạm giới bất kính, dù người đó có mất công thờ cúng cũng không có ích gì.

Những lưu ý dưới đây sẽ giúp bạn tránh được tình trạng gây ác cảm hay làm “nhức mắt” người xung quanh bởi lỗi ăn mặc đáng tiếc khi đi lễ chùa đầu năm:

Nói “không” với đồ xuyên thấu dù không hở

Mặc dù không phải bộ đồ xuyên thấu nào cũng phản cảm và có rất nhiều “mánh” để làm cho chúng trở nên kín đáo, nhưng chúng cũng vẫn không phải loại trang phục nên mặc đi chùa.

Dù bạn có cẩn thận mặc áo quây lót trong chiếc sơ mi voan hay quần ôm cùng màu bên trong chiếc váy mỏng thì loại trang phục này vẫn được xếp vào thứ quần áo dễ gây tò mò và gợi cảm không cần thiết.

Tránh những kiểu kết hợp tuy kín nhưng không phù hợp

Quần short kết hợp cùng legging tối màu, quần short giả váy, đồ quá bó chẽn… là những kiểu trang phục tuy không hớ hênh nhưng cũng dễ gây phản cảm. Trong một không gian thiền thanh tịnh, với người đi lễ phần đông là các cụ già, những người trung niên thì những trang phục quá mức “xì - teen” như vậy rất dễ làm “nhức mắt” người xung quanh.

Tốt nhất, bạn hãy để dành những thứ đồ này mặc khi đi dạo phố, đi mua sắm hay đi chơi cùng bạn bè.

Quần tất lưới không phải là lựa chọn phù hợp

Loại quần tất lưới và quần tất quá nhiều hoa văn từng được khuyến cáo không nên mặc tới môi trường công sở vì độ khêu gợi quá mức của nó. Bởi vậy, cũng không có lý do gì hợp lý để bạn chọn mặc chúng đi chùa. Nếu bạn vẫn muốn mặc váy thì tha vì tất lưới, hãy chọn một chiếc quần tất màu trơn đơn giản.

Hạn chế những chi tiết lôi thôi, rườm rà

Những loại váy áo nhiều dây dợ, tà dài thướt tha rất dễ gây vướng víu ở những nơi đông đúc như các đền chùa ngày đầu năm. Những chi tiết rườm rà trên quần áo rất dễ vướng vào hương hoặc bị tàn hương rơi làm rách, cháy vải.

Không mặc váy ngắn, áo cộc, váy xẻ, trang phục cut-out…

Tất nhiên, những loại quần áo hở hang rõ rệt như váy ngắn, váy xẻ cao, áo khoét cổ sâu… là những thứ đồ tối kỵ khi đi lễ chùa. Ở một số điểm du lịch, trước khi vào chùa, du khách còn được trang bị những miếng vải khổ rộng quấn quanh người như chiếc váy dài chấm mắt cá chân để dùng cho những ai mặc quần sooc, váy ngắn…

Nhìn chung, ai cũng muốn được mặc đẹp, được thể hiện gu thời trang của mình ở những nơi công cộng. Nhưng khi đến với nơi chùa chiền lễ Phật, hãy tạm gác lại những sở thích trưng diện của bản thân để lựa chọn cho mình bộ đồ phù hợp nhất, không làm ảnh hưởng đến không gian linh thiêng và không gây "chướng mắt" những Phật tử đi chùa.

Tóm lại, đi chùa ngoài cái tâm thanh tịnh, lòng thành kính thể hiện sâu sắc thì cách đi đứng, ăn mặc thật trang nghiêm, kín đáo nhưng vẫn phô diễn được nét đẹp của người phụ nữ truyền thống cũng là một điểm nhấn rất quan trọng để lời nguyện cầu được như ý muốn đó.

Mến chúc bạn và gia đình một năm mới an lành. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn