Vụ vợ con tử vong, chồng nguy kịch ở Đà Nẵng: Phát hiện 2 người nguy kịch tương tự tại khách sạn

( PHUNUTODAY ) - Đôi nam nữ cùng lưu trú tại khách sạn Hilary và có biểu hiện choáng váng, nôn ói, mệt mỏi nên phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ 3 người cùng lưu trú tại khách sạn Hilary (đường Hồ Nghinh, TP Đà Nẵng) tử vong chưa rõ nguyên nhân, đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết hiện đang chờ kết luận giám định từ Viện Pháp y Hình sự Trung ương.

Đại tá Chính tiết lộ, ngoài chị Võ Ngọc Mai (SN 1991), cháu Đặng Văn Bách (SN 2014, cùng trú Nghệ An), cháu Nguyễn Minh Khôi (SN 2015, trú Đà Nẵng) đã tử vong và anh Đặng Ngọc Vạn (SN 1990, trú Nghệ An), bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1959, trú Hà Nội) nguy kịch thì cơ quan điều tra còn phát hiện thêm trường hợp khác cũng có cùng triệu chứng tương tự.

Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng nói về vụ việc khiến 3 người tử vong.

Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng nói về vụ việc khiến 3 người tử vong.

Cụ thể là vào ngày 15-9, một cặp nam nữ tên Minh và Nhung thuê phòng tại tầng 2 khách sạn Hilary (128 Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để lưu trú.

Tối cùng ngày, đôi nam nữ này ăn bún tại một trung tâm thương mại tại quận Sơn Trà sau đó về khách sạn nghỉ ngơi. Đến 19 giờ cùng ngày, cả chị Nhung và anh Minh có biểu hiện choáng váng, nôn ói, mệt mỏi nên phải nhập viện cấp cứu và sau đó được điều trị qua khỏi.

Cơ quan điều tra cũng xác định 2 người này không có điểm chung nào trong ăn uống với những nạn nhân trước đó

Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ nhiều mẫu vật phục vụ công tác điều tra.

"Hiện nay, chúng ta phải chời kết quả giám định mới đưa ra kết luận được.

Do quá trình điều tra có liên quan số phòng 202, 303, 304 nên đang niêm phong để giám định. Việc khám nghiệm tử thi đã hoàn thành, các nhân chứng còn sống cũng đã được lấy lời khai để xác minh các tình tiết liên quan", ông Chính nói.

Anh Vạn kể lại sự việc sau khi tỉnh dậy.

Anh Vạn kể lại sự việc sau khi tỉnh dậy.

Theo ông Chính, khách sạn Hilary có thuê công ty Bích Trâm Oanh (trụ sở đường Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng) diệt côn trùng trong tháng 8.

"Công an Đà Nẵng đã tiến hành thu mẫu thuốc tiến hành giám định, đã xác định tên khách đã trú trước đây đồng thời trích sao dữ liệu camera.

Kết quả điều tra vụ việc phụ thuộc rất lớn vào kết quả của Viện khoa học hình sự nên đang phải chờ kết luận", ông Chính cho biết.

Trước đó vào sáng 16/9, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ tiếp nhận 3 bệnh nhân trong một gia đình là anh Đặng Ngọc Vạn, chị Võ Ngọc Mai (SN 1991), cháu Đặng Văn Bách (SN 2014).

Cháu Bách được xác định đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Chị Mai cũng tử vong sau đó. Anh Vạn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng điều trị và đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra, bệnh nhi Nguyễn Minh Khôi (SN 2015, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lưu trú cùng khách sạn nơi gia đình anh Vạn ở tại số phòng 205 cũng tử vong với các triệu chứng tương tự vào khoảng 1h30 sáng 16/9.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn