Phương Thanh chính thức lên tiếng vụ từng muốn tát ca sĩ Mỹ Linh vì hỗn láo

( PHUNUTODAY ) - Ngay khi thông tin xấu này được lan truyền trên mạng xã hội, nữ ca sĩ Phương Thanh đã lên tiếng phản lại vụ việc này.

Những giờ qua, trên mạng xã hội lan truyền nhau câu chuyện Phương Thanh từng muốn tát diva Mỹ Linh vì cho rằng nữ diva ăn nói hỗn láo. Thông tin này làm nổ ra nhiều luồng tranh cãi trên mạng xã hội. Các đây ít giờ, trên trang cá nhân của ca sĩ Phương Thanh đã đăng tải một thông báo gây chú ý. Theo đó, Phương Thanh hứa hẹn sẽ đích thân lên tiếng nói về sự thật về thông tin này.

Phương Thanh thông báo trê trang cá nhân.

Phương Thanh thông báo trê trang cá nhân.

Dưới phần bình luận, nhiều người đồng cảm với Phương Thanh và động viên nữ ca sĩ đừng bận tâm tới những lời vu khống này: "Đừng để tâm vô nghe", "Em tin chế em, mấy tin đồn đó em thiệt không xem luôn ý chế", "Mấy tin đồn đó tào lao không à",...

Trước đó, ngay sau tin đồn dọa tát Mỹ Linh vì hỗn láo, Phương Thanh cũng đã đăng một status phủ nhận. Nữ ca sĩ viết: "Trời trời, oan cho em quá. Em có biết gì vụ đánh Mỹ Linh hồi nào đâu. Nghiệp giang hồ em buông lâu rồi. Em bây giờ dịu hiền lắm, ngủ sớm, lo dưỡng sắc đẹp. Chuẩn bị come back với showbiz, không gây nghiệp cho em nữa nha. Sao mọi người thích kéo em vô mấy vụ đánh nhau hoài vậy ta. Riết rồi em tát cả showbiz ạ".

Phương Thanh đã phủ nhận tin đồn tát Mỹ Linh.

Phương Thanh đã phủ nhận tin đồn tát Mỹ Linh.

Câu chuyện về việc ca sĩ Phương Thanh xắn tay áo định tát ca sĩ Mỹ Linh vì tội ăn nói hỗn láo nhưng được mọi người ngăn cản được lan truyền từ mộ tài khoản facebook. Cụ thể, người này viết: "Cách đây hơn 10 năm, có một lần tôi ngồi nhậu với chị Siu Black tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP Đà Nẵng.

Chị Siu kể với tôi rằng, có một lần đoàn đi lưu diễn ở nước ngoài, ca sĩ Phương Thanh xắn tay áo lên định tát ca sĩ Mỹ Linh vì tội ăn nói hỗn láo nhưng được mọi người cản. Tôi nghe chị Siu kể vậy chỉ cười mà không bình luận gì. Bởi vì, cái nghề của tôi, tôi tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, trí thức có, dân lao động có, nhà văn nữ nhà thơ có, người làm nghệ thuật và ca sĩ cũng rất nhiều. Vì thế tôi không ngạc nhiên, có người có trình độ, nhưng cũng có người phát ngôn bừa bãi"./.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn