Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công bố những hình ảnh cực "chất chơi" chụp từ 30 năm trước

( PHUNUTODAY ) - "Ông hoàng nhạc Việt" tự nhận mình trông rất "phèn" khi khoe những tấm ảnh được chụp từ 30 năm về trước.

Gần 30 năm ca hát, đó là chặng đường đủ dài với rất nhiều kỷ niệm của Đàm Vĩnh Hưng. Ít ai biết rằng để có được ngày hôm nay, Đàm Vĩnh Hưng đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm sóng gió, đi thi hết cuộc thi này đến cuộc thi khác nhưng vẫn không thành công. Bởi vậy, khi đã nổi tiếng, giọng ca sinh năm 1971 luôn trân trọng khoảng thời gian đã qua và coi đây là động lực để mình bước tiếp.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã lần đầu chia sẻ loạt ảnh cũ của mình cách đây 30 năm. Có lẽ, đây là khoảng thời gian anh mới hoạt động nghệ thuật. Không phải phong cách quý ông như hiện tại mà nam ca sĩ lại ghi ấn tượng với vẻ ngoài nhỏ nhắn, thư sinh. Mái đầu bổ luống, đeo kính, diện áo sơ mi và quần rộng khiến fan không khỏi thích thú.

"Ngước mặt lên hỏi ông trời. Ai chưa từng sến tôi mời cơm trưa. Ngày xưa có mốt ngày xưa. Về tìm ngay ảnh thời chưa có tiền. Tìm xong ta up lên liền. Ai sang ai sến trăm miền hiện ra. Hô biến. Hình này có 30 năm chứ nhiêu đâu. Ba cái "trend" phượt phẹt hoặc đội nón kiểu của con ngoại khùng Vũ Hà hay đội gần đây thì anh đã chơi cách đây 30 năm rồi nhé", nam ca sĩ chia sẻ.

21918619540835920784367338830714581957603356n-15212235
a1-ngoisaovn-w932-h600

Sau khi chia sẻ những tấm ảnh thuở đôi mươi của mình, Đàm Vĩnh Hưng còn tiết lộ sẽ trở lại những địa điểm này để thực hiện bộ ảnh mới kiểu "ngày ấy - bây giờ", nhằm so sánh sự thay đổi của bản thân theo thời gian.

Fan đều rất thích thú trước những hình ảnh thời nai tơ của Đàm Vĩnh Hưng. Nhiều người khen ngợi phong cách ăn mặc của nam ca sĩ thời đó đã rất xịn xò, chất chơi, bên cạnh đó vẻ điển trai của anh cũng làm bao fan nữ mê mẩn.

a2-ngoisaovn-w2048-h1416
a4-ngoisaovn-w1430-h2048

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971. Trước khi đến với nghề ca hát chuyên nghiệp, anh có thời gian làm thợ cắt tóc.

Anh tự học đàn, tự nghiên cứu tài liệu để làm quen với việc ký xướng âm và phong cách biểu diễn. Năm 1998, sau tận 8 lần đi thi, Đàm Vĩnh Hưng đoạt giải Tư Tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1999, anh vượt qua 300 thí sinh để lọt vào danh sách 10 giọng ca có triển vọng của Trung tâm Ca nhạc nhẹ Sài Gòn. Kể từ đó, nam ca sĩ gặt hái được nhiều thành công trên con đường ca hát, và hiện giờ đã trở thành một tên tuổi có chỗ đứng rất vững chắc trong giới showbiz Việt nói chung và làng ca nhạc nói riêng.

Đàm Vĩnh Hưng tạo thương hiệu riêng với giọng hát khàn và cách hát gằn giọng ở cuối câu. Anh có thể hát được nhiều thể loại âm nhạc và được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc Việt"./.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link