Hậu vệ Vũ Văn Thanh dẫn bạn gái hot girl về ra mắt bố mẹ

( PHUNUTODAY ) - Vũ Văn Thanh là một trong những cầu thủ của U23 Việt Nam được săn đón nhiều nhất sau chung kết U23 châu Á 2018. Mới đây, chàng hậu vệ đáng yêu này đã đưa bạn gái Bảo Trân về quê nhà Hải Hương trong mấy ngày qua.

Ngoài thủ thành Bùi Tiến Dũng, chàng hậu vệ Vũ Văn Thanh được nhiều người chú ý khi thực hiện quả penalty cuối cùng đưa Việt Nam vào chung kết U23 châu Á.

Trở về quê nhà trong niềm vui cùng U23 Việt Nam, Vũ Văn Thanh có lẽ là cầu thủ hạnh phúc nhất khi được gặp lại người yêu xinh đẹp Bảo Trân sau một thời dài xa cách.

6 Văn Thanh và Bảo Trân được ví như đôi “tiên đồng ngọc nữ” của bóng đá Việt.

3
 

Thế nên, Văn Thanh đã quyết định đưa bạn gái về quê Hải Dương, đi kèm là chị gái của Trân: Phùng Minh Thư. Họ về nhà của Thanh để cùng chung vui sau chiến công lịch sử của U23 Việt Nam.

Trang cá nhân của cầu thủ này thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn gái đến từ Gia Lai.

Văn Thanh chia sẻ: “Người yêu em ở Pleiku (Gia Lai). Bạn gái em hơn em 1 tuổi. Chúng em quen nhau được 2 năm rồi. Tên bạn gái em là Trân.”

Anh cũng cho biết thêm: "Vừa rồi bạn gái định sang Trung Quốc cổ vũ cho em và U23 Việt Nam nhưng HLV Park Hang-seo khuyên hãy toàn tâm tập trung vào trận đấu đã rồi về nhà sẽ gặp gỡ, thỏa sức tâm tư với người thân".

Có thể nói, đây là động thái cho thấy Văn Thanh đang muốn tính một bước xa hơn trong tình yêu với Bảo Trân, cô gái luôn bên cạnh chăm sóc cho anh trong suốt 2 năm qua.

Những ngày qua có nhiều cô gái, đặc biệt là chân dài giới giải trí bắt đầu để ý đến Văn Thanh. Điển hình là Vân Hugo bất ngờ đăng tải: “Thanh ơi ván đã đóng thuyền / Tháo ra đóng lại có phiền không Thanh / Hơn em chục cái xuân xanh / Nhưng mà chị vẫn ngon lành lắm em”. Văn Thanh không muốn những câu chuyện lùm xùm không đáng bên lề sẽ gây ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của anh và bạn gái hiện tại.

Thế nên, động thái đưa bạn gái về nhà ra mắt cũng là bước tiến tình cảm để cầu thủ gốc Hải Dương muốn ngấm ngầm tuyên bố “ván đã đóng thuyền”, nhằm tránh bị các cô gái khác để ý.

Được biết, Bảo Trân và Văn Thanh đã yêu nhau được hai năm. Hậu vệ người Hải Dương từng tổ chức kỷ niệm ngày yêu nhau đầy lãng mạn cùng bạn gái hồi cuối năm ngoái.

Trong khi đó, cha của Bảo Trân cũng xem Văn Thanh như con rể tương lai. Một câu chuyện đầy cảm động là cha của cô từng thắp nhang cầu khấn cho Văn Thanh và U23 Việt Nam trước trận đấu bán kết với U23 Qatar. Hôm đó, Văn Thanh là người đá thành công quả phạt đền quyết định giúp thầy trò HLV Park Hang Seo vào chung kết.

Sau đó, Văn Thanh cũng lên mạng xã hội bày tỏ sự cảm ơn với cha của Bảo Chân. “Cảm ơn cha vợ”, chàng hậu vệ HAGL viết trên facebook của chị dâu tương lai.

Với những gì đang tiến triển, không ngạc nhiên nếu Văn Thanh và Bảo Trân chuẩn bị cho một đám cưới để mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ trong thời gian tới.

Trong vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 vừa qua, hình ảnh Văn Thanh của U23 Việt Nam khoanh tay ngạo nghễ, ngẩng cao đầu sau khi sút thành công quả penalty vào lưới Qatar ấn định chiến thắng cho Việt Nam trong trận bán kết là một trong những hình ảnh đẹp nhất của U23 châu Á 2018.

Kể từ giây phút ấy, cái tên Văn Thanh được ‘ghi tạc’ trong lòng người hâm mộ, nhắc nhở mọi người nhớ tới khoảnh khắc vinh quang của thể thao nước nhà cũng như thể hiện bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam.

Không chỉ vậy, hình ảnh Văn Thanh có động tác khoanh tay ăn mừng đầy kiêu hãnh còn vừa được đưa vào đề thi học sinh giỏi (HSG) môn Ngữ văn lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Huệ (huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn