Bé trai nặng 3kg chưa cắt dây rốn bị bỏ lại ở ven đường

( PHUNUTODAY ) - Hiện, bé trai này đang được một gia đình chăm sóc trong tình trạng sức khỏe tốt.

Ngày 12/10, lãnh đạo UBND xã Phong Tân (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một bé trai nặng khoảng 3 kg còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ven đường.

Hiện, bé trai này đang được gia đình chị Nguyễn Thị Út (ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) chăm sóc trong tình trạng sức khỏe tốt.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 27/8/2018, anh Huỳnh Thanh Sang (em chồng của chị Út) trên đường chạy xe về nhà thì phát hiện một đứa bé bị bỏ rơi bên lề đường nên vào thông báo cho chị Út.

Bé trai bị bỏ rơi, còn nguyên dây rốn đang được chị Út chăm sóc trong tình trạng sức khỏe tốt.

Bé trai bị bỏ rơi, còn nguyên dây rốn đang được chị Út chăm sóc trong tình trạng sức khỏe tốt.

Sau đó, chị Út chạy ra thì thấy em bé nằm trên đám cỏ ven đường chưa được cắt dây rốn. Trên người bé không có quần áo, chỉ quấn cái khăn và bên cạnh có cái giỏ xách màu xanh. Bé trai sơ sinh nặng 3kg. Lúc này, chị Út vội ẫm đứa bé vào nhà trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cử cán bộ y tế xuống thăm khám, kiểm tra tình trạng sức khỏe của bé. Hiện tại, bé vẫn bú sữa bình thường. Cơ quan chức năng cũng đã làm các thủ tục cần thiết cho bé.

Theo lời chị Út, biết chuyện chị nhặt được đứa bé bị bỏ rơi, rất nhiều người đến xin đứa trẻ về nuôi. Tuy vậy, chị Út đều từ chối. Chị Út đã đặt tên bé là Huỳnh Nhật Linh.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn