Bé trai chào đời khỏe mạnh trong khu cách ly Covid-19

( PHUNUTODAY ) - Sản phụ 29 tuổi, quê Nghệ An đã hạ sinh bé trai nặng 2,8 kg trong khu cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc ngày 2/4.

Người phụ nữ vừa sinh con trai đầu lòng trong khu cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc ngày 2/4 này từ vùng dịch trở về, được cách ly tập trung để giám sát y tế. Những ngày qua chị không có biểu hiện ho, sốt.

Sản phụ 29 tuổi, quê Nghệ An đã hạ sinh bé trai nặng 2,8 kg trong khu cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc ngày 2/4..

Sản phụ 29 tuổi, quê Nghệ An đã hạ sinh bé trai nặng 2,8 kg trong khu cách ly ở Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc ngày 2/4..

Chiều 2/4, sản phụ chuyển dạ, các bác sĩ theo dõi sát diễn biến sức khỏe. Ê kíp bác sĩ trong trang phục bảo hộ tiêu chuẩn, giúp sản phụ sinh thường thành công.

Hiện bệnh viện vẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe của hai mẹ con cho tới khi mẹ hết thời gian cách ly và sức khỏe tốt để xuất viện.

Trong tháng 3, nhiều em bé chào đời khỏe mạnh trong các khu cách ly, do mẹ trở về từ vùng dịch.

Trước đó, chị Nông Thị Vân sinh hạ an toàn bé gái nặng 2,4 kg trong khu cách ly nCoV của Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng vào ngày 11/3.

Một bé gái được sinh ra tại khu cách ly tập trung huyện Thạch Thất

Một bé gái được sinh ra tại khu cách ly tập trung huyện Thạch Thất

Và một trường hợp khác, bé gái nặng 3,1 kg được sinh ra tại khu cách ly tập trung huyện Thạch Thất bằng phương pháp mổ đẻ sáng 5/3 với 20 y bác sĩ tham gia. Mẹ bé là sản phụ 21 tuổi, ở Thái Nguyên, trở về từ Hàn Quốc ngày 27/2. Chị mang thai tuần thứ 39, được cách ly theo dõi sức khỏe tại điểm cách ly tập trung thì trở dạ.

Toàn bộ quy trình đỡ đẻ được thực hiện theo quy định phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Tất cả thành viên kíp mổ đều được bảo hộ y tế kỹ.

Tới sáng 3/4, Việt Nam ghi nhận 233 ca Covid-19, trong đó 85 người đã khỏi bệnh.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn