Quyền Linh là ai?

( PHUNUTODAY ) - Không chỉ đóng vai trò là một MC dẫn nhiều gameshow truyền hình nổi tiếng, nam nghệ sĩ Quyền Linh còn rất được lòng khán giả bởi lối diễn hài hước, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng độc giả.

Quyền Linh là ai?

Quyền Linh sinh vào ngày 28 tháng 7 năm 1969 tại Châu Thành – thuộc Tiền Giang, là anh cả trong một gia đình gốc nông dân nghèo đông con. Năm 2 tuổi, sau khi cha mẹ ly dị, Quyền Linh và các em đã được mẹ và bà ngoại thay nhau chăm sóc.

Một thời gian sau, cả gia đình anh lại chuyển vào vùng kinh tế mới ở tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để mà sinh sống. Đến năm 1976, cha dượng anh đã qua đời vì tai nạn giao thông, và cuộc sống của gia đình anh tại thời kỳ đó cực kỳ rất khó khăn khi anh phải sống trong một căn chòi khá chật hẹp và lại luôn chạy ăn từng bữa vì quá nghèo.

Một số thông tin cần thiết về nghệ sĩ Quyền Linh:

Tên thật: Mai Huyền Linh

Ngày sinh: 28 tháng 7 năm 1969

Nơi sinh: Châu Thành, Tiền Giang

Vợ/chồng: Dạ Thảo

Học vấn: Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh (1988–1992)

Vai trò: Diễn viên điện ảnh, Diễn viên kịch nói, Người dẫn chương trình

Tiểu sử, sự nghiệp của nghệ sĩ Quyền Linh

Năm 1992, Quyền Linh tham gia và đoạt giải 4 trong cuộc thi tuyển "Diễn viên điện ảnh triển vọng" được tổ chức tại khu du lịch Văn Thánh, giải thưởng tại cuộc thi này là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh. Quyền Linh nhanh chóng được các đạo diễn chú ý đến, đầu tiên là một vai phụ trong bộ phim Khát vọng sống do Nguyễn Đạt Hải và Bùi Tuấn Dị làm đạo diễn, phim còn có sự góp mặt của các diễn viên khá nổi tiếng vào thời kỳ đó là Lê Công Tuấn Anh và Trịnh Kim Chi.

Tuy nhiên khi đến ngày khởi quay thì Lê Công Tuấn Anh đột ngột bỏ vai, Quyền linh được đôn lên vai chính sau khi đã trải qua một cuộc thi tuyển với 10 người khác, đây cũng là vai chính đầu tiên mà anh được đảm nhận. Sau Khát vọng sống, Quyền Linh tiếp tục được mời diễn xuất trong các phim như: Hoa trinh nữ, Vườn đào năm ấy, Đứa con rơi,... và đặc biệt là vai giả nữ trong phim Thời đại của đàn bà con gái.

Năm 1995, Quyền Linh đoạt Huy chương bạc tại Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp Toàn quốc với vai "Soi" trong vở Bước qua lời nguyền, của đạo diễn Trần Ngọc Giàu, sau khi đoạt được giải thưởng này, anh quyết định tạm rời sân khấu kịch trong một thời gian để có thể chuyên tâm hơn cho sự nghiệp điện ảnh của mình. Cũng trong năm 1995, Quyền Linh được hãng phim VFC - Đài Truyền hình Việt Nam mời tham gia diễn xuất trong bộ phim Người Hà Nội, phim do đạo diễn Hoàng Tích Chỉ thực hiện.

28.quyen-linh-la-ai-tieu-su-su-nghiep-phunutoday.vn

Trong giai đoạn từ 1999 - 2001, Quyền Linh tham gia rất nhiều phim truyền hình nhiều tập, trong phim Giao thời, Quyền Linh vào vai Thành, một anh chàng công nhân nghèo nhưng tốt bụng, ngày vẽ tranh, tối vá xe ở vỉa hè mơ làm họa sĩ và rất yêu Kiều Hạnh (do Trương Ngọc Ánh thủ vai).

Năm 1999, Quyền Linh diễn xuất trong phim Đồng tiền xương máu (đạo diễn Đinh Đức Liêm, Hãng TFS - Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sản xuất), anh vào vai Huy, một anh chàng kỹ sư chân chất, thẳng thắn, nhưng cả tin và có đôi lúc rất nhẹ dạ. Thành công với vai diễn này, Quyền Linh đã nhận được giải "Nam diễn viên được yêu thích nhất" của Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (TFS), giải Mai Vàng cho "Diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất của năm", giải "Thần tượng" của báo Điện ảnh kịch trường và giải "Diễn viên được yêu thích nhất" của báo Mực Tím.

Năm 2000, Quyền Linh được đạo diễn Châu Huế mời vào vai Lê Thành Duy trong phim "Con của sông Dinh". Phim dựa trên những chi tiết có thật về cuộc đời của anh hùng liệt sĩ công an nhân dân Lê Thành Duy. Nhờ vai diễn trong phim này anh đã đạt giải "Diễn viên thể hiện vai người chiến sĩ công an xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13.

Năm 2002, Quyền Linh được mời vào vai tướng Nguyễn Xí trong phim cổ trang "Trùng Quang tâm sử" của đạo diễn Trần Quang Ðại, truyện phim dựa theo một tác phẩm cùng tên của Sào Nam Phan Bội Châu. 

Tham gia một vài phim sau đó như: Lục Vân Tiên, Khi đàn ông có bầu, Người Gác Mộ... Quyền Linh quyết định tạm ngưng đóng phim trong một thời gian để tập trung vào lĩnh vực mới là người dẫn chương trình. Năm 2008, anh đánh dấu sự trở lại với điện ảnh của sau hơn 3 năm vắng bóng với việc tham gia bộ phim truyền hình dài 65 tập "Một ngày không có em", tuy chỉ là một vai phụ nhưng nhân vật "ông Thông" do Quyền Linh đảm nhiệm cũng đã gây nhiều ấn tượng với khán giả.

Năm 2004, Quyền Linh tham gia làm người dẫn chương trình cho gameshow Nhịp sống sôi động của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chương trình này đã không được thành công như mong đợi, thậm chí anh đã từng không muốn nghĩ đến việc lấn sân sang các gameshow truyền hình chỉ vì cảm thấy mình không có năng khiếu dẫn chương trình.

Năm 2005, một lần nữa, Quyền Linh nhận lời làm người dẫn chương trình cho một TV show mang tên Vượt lên chính mình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, đây là một chương trình truyền hình thực tế với nội dung khá lạ và độc đáo, những người tham gia chơi đều là những người nghèo, sau khi vượt qua các vòng thi, họ sẽ được xóa nợ, được vay vốn làm ăn với số tiền tương ứng mà mình thắng được.

Trong những ngày đầu phát sóng, Quyền Linh đã từng bị đánh giá là dẫn chương trình hơi "phô và vụng về", nhưng sau đó anh đã nhanh chóng quen với vai trò mới này và dần tạo được sự chú ý với khán giả bằng lối dẫn mộc mạc, vui tính của mình.

Liên tiếp từ những năm 2005 - 2008, chương trình Vượt lên chính mình do Quyền Linh làm MC và đạo diễn đã liên tiếp giành được danh hiệu "Chương trình truyền hình xuất sắc nhất" và "Người dẫn chương trình xuất sắc nhất" tại Lễ công bố và trao giải Mai Vàng. Quyền Linh hiện cũng là nghệ sĩ giành được nhiều giải Mai Vàng nhất từ trước đến nay.

Với thành công ngoài dự kiến của gameshow Vượt lên chính mình, Quyền Linh tiếp tục đảm nhiệm vai trò là MC cho hàng loạt chương trình truyền hình và gameshow khác như: Tam sao thất bản (VTV3), Ai là ai (VTV3), Chúc mừng sinh nhật, Con đường chinh phục, Gia dình hạnh phúc, Siêu thị may mắn (HTV7), Vua bếp (HTV9), Chuyện không của riêng ai (HTV7),... Năm 2006, anh được mời làm giám khảo cho cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình" của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và một cuộc thi tương tự do Đài truyền hình Cần Thơ thực hiện./.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn