Từ ngày 1.1. 2018 đi bộ sai luật có thể  phạt tới 15 năm tù

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/1/2018, người đi bộ sai luật nếu gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Điều 260 Bộ Luật Hình sự quy định: Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định rất rõ những trường hợp vi phạm.

Theo đó, người tham gia giao thông đường bộ, đi bộ sai luật, có thể bị phạt hành chính, nặng thì phạt tù, từ 7 đến 15 năm tù nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi quyết định này được công bố, nhiều người dân tham gia giao thông tỏ ra khá mơ hồ cũng như chưa thật sự tuân thủ theo quy định.

photo1513761123544-1513761123544 Từ ngày 1/1/2018, người đi bộ sai luật nếu gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 7 đến 15 năm

Cụ thể, trên nhiều tuyến phố, người dân vẫn ngang nhiên băng qua đường bất chấp các phương tiện giao thông đang di chuyển khá đông. Hiện nay trên nhiều tuyến đường đều có các vạch phân cách giành riêng cho người đi bộ, tuy nhiên hầu hết mọi người đều bỏ qua và di chuyển sai quy định với lý do “tiện đường”.

Thiết nghĩ, bản thân người tham gia giao thông không nắm rõ luật, thậm chí tỏ ra thờ ơ sẽ rất dễ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bản thân và cho mọi người xung quynh. Để khắc phục tình trạng này, các cơ quan trực tiếp quản lý cần phải có các biện pháp cứng rắn để đưa người dân vào khuôn khổ theo đúng quy định của pháp luật.  

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn