Vụ đồn trưởng CA đâm chết mẹ thí sinh ngay trước cổng trường thi: Người gây tai nạn đã lên tiếng!

( PHUNUTODAY ) - Trung tá là Đồn trưởng Đồn Công an khu công nghiệp Nhân Cơ đã thừa nhận mình gây ra vụ tai nạn và cho biết đã tới gia đình nạn nhân chia buồn và xin bồi thường.

Ngày 3/7, Công an huyện Đắk R’lấp tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã xác định tài xế gây tai nạn khiến phụ huynh của thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2018, tại hội đồng thi Trường THPT Trường Chinh (huyện Đắk R’lấp) ngày 26/6/2018 thiệt mạng là một trung tá công an.

Hiện công an tỉnh đang điều tra đối với trung tá Hoàng Anh Tuấn, đang là Đồn trưởng Đồn Công an khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông về việc cầm lái ô tô mang BKS 48.A-033.97 gây chết người.

Cơ quan ông Hoàng Anh Tuấn đang làm việc

Cơ quan ông Hoàng Anh Tuấn đang làm việc

Trước đó, vào chiều ngày 26/6/2018, tại hội đồng thi Trường THPT Trường Chinh, huyện Đắk R’lấp xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 phụ nữ tử vong.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thu Hiền (SN 1981, trú xã Đắk Sin, Đắk R’lấp) điều khiển xe máy chở con trai Lê Anh Tuấn đến địa điểm thi tại trường THPT Trường Chinh.

Sau đó, chị Hiền sang quán nước đối diện điểm thi để chờ đón con về. Khi xe máy vừa qua đường thì xe ô tô mang BSK: 48.A-033.97 do ông Hoàng Anh Tuấn đi theo hướng Bình Phước - Đắk Nông tông vào.

Chiếc ô tô đứng tên ông Tuấn Anh và do chính ông này điều khiển gây ra tai nạn

Chiếc ô tô đứng tên ông Tuấn Anh và do chính ông này điều khiển gây ra tai nạn

Vụ tai nạn khiến chị H. ngã xuống đường bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông trong tình trạng nguy kịch. Tối cùng ngày, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Khi biết thông tin chị Hiền tử nạn, Hội đồng coi thi đã giấu không để thí sinh Tuấn biết, giúp em an tâm thi các môn còn lại. Ngay sau khi kết thúc môn khi cuối cùng, các thầy cô đã đưa Tuấn về chịu tang mẹ.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Sau vụ việc, trung tá Tuấn cho biết, vụ việc xảy ra là ngoài ý muốn. Về đạo đức và tình người, gia đình ông đã đến xin lỗi, hỗ trợ gia đình người bị nạn. Trong thời gian tới ông sẽ sắp xếp để đến tạ lỗi với gia đình nạn nhân.

Nguồn tin từ Công an huyện Đắk R’Lấp, hiện nay trung tá Tuấn vẫn đi làm việc bình thường, không bị đình chỉ công tác.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn