Hà Nội bất ngờ chìm trong sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế khiến người đi đường phải bật đèn chiếu sáng

( PHUNUTODAY ) - Sáng nay, bầu trời Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc khiến các phương tiện khi di chuyển phải bật đèn chiếu sáng.

Ngay từ đầu sáng sớm ngày hôm nay (12/1) sương mù bao phủ bầu trời Hà Nội tạo nên cảnh tượng như Sa Pa hiện hữu nơi thành phố.

Sương mù bao phủ toàn thành phố từ sáng sớm. Ảnh Tổ Quốc.

Sương mù bao phủ toàn thành phố từ sáng sớm. Ảnh Tổ Quốc.

Tất cả các tòa nhà cao tầng, chung cư, trung tâm thương mại lớn tại Hà Nội sáng nay đều bất ngờ bị "biến mất" do sương mù dày đặc bao phủ. Đặc biệt, người đi đường di chuyển ở nhiều tuyến phố phải bật đèn chiếu sáng tránh va chạm với các phương tiện khác.

Tòa nhà Kangnam cao nhất Hà Nội chìm trong màn sương. Ảnh Tổ Quốc.

Tòa nhà Kangnam cao nhất Hà Nội chìm trong màn sương. Ảnh Tổ Quốc.

Đứng dưới chân tòa nhà không thể nhìn thấy đỉnh tòa nhà. Ảnh afamily.

Đứng dưới chân tòa nhà không thể nhìn thấy đỉnh tòa nhà. Ảnh afamily.

Đường Lê Văn Lương lúc hơn 8h sáng. Ảnh afamily.

Đường Lê Văn Lương lúc hơn 8h sáng. Ảnh afamily.

TTTM Bigc Thăng Long. Ảnh afamily.

TTTM Bigc Thăng Long. Ảnh afamily.

Ngã tư các con đường ngoại đô bị sương mù bao phủ. Ảnh afamily.

Ngã tư các con đường ngoại đô bị sương mù bao phủ. Ảnh afamily.

Đường Láng Hòa Lạc sương mù khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế. Ảnh Tổ Quốc.

Đường Láng Hòa Lạc sương mù khiến tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế. Ảnh Tổ Quốc.

Tại Hồ Gươm, sương mù tạo ra một khung cảnh mờ ảo. Ảnh Tổ Quốc.

Tại Hồ Gươm, sương mù tạo ra một khung cảnh mờ ảo. Ảnh Tổ Quốc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn