Thời tiết ngày 18/7: Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng dịu dần từ ngày 20/7

( PHUNUTODAY ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông báo, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thời tiết  ngày 18/7, các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

thoi_tiet_ngay_18_7

Bắt đầu từ ngày 20/7, nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Chiều tối và đêm nay, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 19/7 đến ngày 22/7, mưa dông ở Bắc Bộ tăng lên, riêng các tỉnh vùng núi và trung du có khả năng xảy ra mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng hôm sau).

Dưới đây là bản tin thời tiết ngày 18/7 các khu vực trên cả nước:

Thời tiết ngày 18/7 khu vực Hà Nội

Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C.

Thời tiết ngày 18/7 phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng nóng, riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất cao nhất 33-36 độ C, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 18/7 phía Đông Bắc Bộ

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết ngày 18/7 Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế

Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Thời tiết ngày 18/7 Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, phía Bắc có nơi trên 37 độ C.

Thời tiết ngày 18/7 Tây Nguyên

Mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thời tiết ngày 18/7 Nam Bộ

Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn