Đường phố cửa ngõ 2 thành phố lớn tắc cứng vì người dân đổ xô về quê nghỉ lễ

( PHUNUTODAY ) - Cả Hà Nội và TP HCM đều xảy ra tình trạng tắc nghẽn gia thông khá nghiêm trọng vào giờ tan tầm vì người dân tan sở và về quê nhân dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Tại Hà Nội, khoảng 17h giờ chiều nay, các tuyến phố lớn và trục chính như Tây Sơn, Chùa Bộc, Nguyễn Trãi, Phạm Hùng, Trường Chinh, Xã Đàn... đều lâm vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Các phương tiện phải nhích từng chút một để thoát khỏi ùn ứ. Nhiều khu vực tắc kẹt cứng khó khăn trong di chuyển như đường Trường Chinh (hướng đi Giải Phóng), đường Tây Sơn (hướng đi Nguyễn Trãi)...

nguoi-dan-rong-ran-keo-ra-ben-xe-ve-que-nghi-le-30-4-1
Tuyến Tây Sơn chật kín xe cộ cả 2 chiều trong buổi chiều (ảnh: Đoàn Bổng)

Tuyến Tây Sơn chật kín xe cộ cả 2 chiều trong buổi chiều (ảnh: Đoàn Bổng)

Theo ghi nhận, đầu giờ chiều nay bến xe Mỹ Đình chật kín hành khách. Các điểm bán vé trong bến đều chật kín, dòng người chen lấn để mua được cho mình một chiếc vé xe về quê.

"Dịp lễ năm nay được nhiều ngày nên tôi tranh thủ về quê và đưa các cháu về chơi với ông bà. Cả gia đình ra đây đợi gần 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa lên được xe, vì các chuyến trước đó đều đã chật kín khách. Năm nào về nghỉ lễ 30/4 cũng rất vất vả chuyện tàu xe" - anh Toàn (ở Thanh Hóa) chia sẻ.

Nhiều người xếp hàng dài tại bến xe Mỹ Đình để chờ mua vé đi các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa... (ảnh: vietnamnet)

Nhiều người xếp hàng dài tại bến xe Mỹ Đình để chờ mua vé đi các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa... (ảnh: vietnamnet)

Một số bến xe khác vẫn chưa quá đông đúc. Một số người dân ở các tỉnh lân cận Hà Nội hầu hết đều lựa chọn di chuyển về quê băng phương tiện xe máy. Thêm vào đó, do ngày hôm nay trời Hà Nội có mưa vừa, nên lưu lượng người trở về nghỉ lễ cũng thưa thớt hơn.

Trong khi đó tại TP.HCM, từ khoảng 15h chiều nhiều bến xe, tuyến đường đã rơi vào tình trạng ùn tắc. Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) hướng đi Bến xe Miền Đông hiện đang kẹt xe kéo dài.

Đường phố tại TP HCM cũng kẹt cứng và ùn tắc kéo dài (ảnh: kenh14)

Đường phố tại TP HCM cũng kẹt cứng và ùn tắc kéo dài (ảnh: kenh14)

Chiều 27/4, lãnh đạo bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) dự báo ngày cao điểm nhất rơi vào 28/4 sẽ có 52.500 lượt khách, tương đương với khoảng 1 .750 lượt xe ra vào bến, tăng 2% so với cùng thời điểm năm 2017.

Người dân chật kín bến xe miền Đông đợi xe chạy (ảnh: kenh14)

Người dân chật kín bến xe miền Đông đợi xe chạy (ảnh: kenh14)

Bến xe miền Đông phụ thu 30-40% giá vé (tùy theo khu vực) để chủ động điều động và bán vé cho xe tăng cường trái tuyến, xe hợp đồng, xe buýt tăng cường bởi các xe này không được xếp khách chiều vào, đồng nghĩa phải chạy rỗng một chiều.

batch3137870812342153600467267059235714021457920n-1524826513824823148971
Hàng dài xe nối đuôi nhau nhích dần qua khu vực ùn tắc. Một số người đi xe khách theo dõi dòng xe đông đúc phía trước trong mỏi mệt (ảnh: kenh14)

Hàng dài xe nối đuôi nhau nhích dần qua khu vực ùn tắc. Một số người đi xe khách theo dõi dòng xe đông đúc phía trước trong mỏi mệt (ảnh: kenh14)

Theo đó, lượng khách tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly trung bình ngắn và các khu vui chơi giải trí trên các tuyến ở các tỉnh miền trung, khu vực Tây Nguyên trở vào phía Nam. Khách đi nhiều nhất vẫn là Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn