Tiết lộ bất ngờ về hành trình gây án của băng nhóm cướp tiệm vàng ở Sơn La

( PHUNUTODAY ) - Đối tượng Trần Ngọc Hà đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng gây ra 2 vụ trộm cắp ở chính tiệm vàng này vào năm 2016 ngay sau khi ra tù.

Theo công an tỉnh Sơn La, khoảng 20h30 nhóm gồm 3 đối tượng Phạm Ngọc Khánh (SN 1987), Nguyễn Văn Tiến (SN 1986) và Trần Ngọc Hà (SN 1981, cùng trú TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) mang theo vũ khí đã đột nhập vào tiệm vàng Trường Ký (phường Chiềng Lề, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) nhằm cướp tài sản.

Lúc này, Phạm Ngọc Khánh sử dụng súng bắn đạn bi khống chế chị P. chủ ngôi nhà, Nguyễn Văn Tiến cầm dao và súng ngắn bắn điện khống chế, ép anh Nguyễn Văn Tr. (chồng chị P.) vào nhà vệ sinh còn Trần Ngọc Hà cầm một khẩu súng ngắn loại súng bắn điện, một con dao nhọn và khoác một túi du lịch cùng khống chế chị P.

Các đối tượng nhanh chóng bị người dân và công an bắt giữ.

Các đối tượng nhanh chóng bị người dân và công an bắt giữ.

Thấy sự việc, anh Nguyễn Văn T. (37 tuổi, anh trai anh Tr. ở nhà đối diện) sang hỗ trợ thì bị đối tượng Khánh cầm súng đe dọa nên không dám vào.

Ngay khi nhận được thông tin, công an TP Sơn La, công an tỉnh Sơn La có mặt tại hiện trường cùng người dân bắt giữ 2 đối tượng Trần Ngọc Hà và Nguyễn Văn Tiến, riêng đối tượng Phạm Văn Khánh bỏ chạy bằng xe taxi đến gần Bến xe khách huyện Mai Sơn.

Sau đó Khánh xuống xe đi vào một tiệm vàng thuộc thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn bán một chiếc nhẫn được hơn 13 triệu đồng và trả 350 nghìn đồng tiền taxi. Đối tượng tiếp tục lên một taxi khác để di chuyển, đến khoảng 21h40 thì bị bắt giữ tại địa bàn xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

Empty
Các đối tượng dùng súng bắn đạn bi khống chế chủ tiệm vàng.

Các đối tượng dùng súng bắn đạn bi khống chế chủ tiệm vàng.

Tại hiện trường 3 tên cướp để lại chiếc xe Chevrolet Captiva mang biển số 29A-870.70.

Trưởng Công an TP. Sơn La cũng cho biết, đây là vụ cướp tiệm vàng lớn nhất trên địa bàn thành phố cũng như toàn tỉnh từ trước đến nay. Theo lời khai ban đầu của nhóm cướp, các đối tượng lên địa bàn thành phố 3 ngày qua để nắm tình hình, theo dõi các cửa hàng vàng bạc. Sau khi nắm bắt tình hình và lên kế hoạch, các đối tượng đã chọn cửa hàng vàng bạc Trường Ký để gây án.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2 khẩu súng ngắn (1 súng bắn đạn bi, 1 súng bắn điện), 2 con dao nhọn, 1 một túi du lịch màu đỏ xám bên trong có một đôi găng tay len màu trắng, 2 bộ tóc giả, 2 mặt nạ da người, 50 viên bi sắt... Ngoài ra, còn có 1 xe ô tô BKS 29A - 870.70 các đối tượng sử dụng để di chuyển.

Được biết đối tượng Khánh đã từng có 4 tiền án, 1 tiền sự về các tội cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tội cướp giật tài sản. Còn đối tượng Trần Ngọc Hà đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; Trước đó, đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp ở chính tiệm vàng này vào năm 2016 ngay sau khi ra tù.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn