Ca sĩ Hà Phương lên tiếng về tin đồn chưa chuyển 10.000 USD đưa thi hài Anh Vũ về nước như đã hứa

( PHUNUTODAY ) - Giữa tin đồn xôn xao chưa chuyển 10.000 USD đưa thi hài Anh Vũ về nước như đã hứa trước đó, ca sĩ Hà Phương mới đây lên tiếng.

Những ngày qua, giới nghệ sĩ và các mạnh thường quân ở cả trong nước lẫn hải ngoại đã cùng chung tay để tổ chức tang lễ tại Mỹ cho cố nghệ sĩ Anh Vũ đồng thời hỗ trợ phía gia đình kinh phí để lo một số thủ tục cần thiết.

Không trực tiếp lên tiếng việc giúp đỡ, nhưng một số đồng nghiệp thông báo ca sĩ Hà Phương – em gái ruột của Cẩm Ly và là vợ tỷ phú người Việt giàu nhất ở Mỹ Chính Chu đã quyết định hỗ trợ 10.000 USD để đưa thi hài cố nghệ sĩ Anh Vũ về nước.

Anh Vũ qua đời ở độ tuổi 47.

Anh Vũ qua đời ở độ tuổi 47.

Không chỉ là tình đồng nghiệp, gia đình Hà Phương còn có mối quan hệ thông gia với gia đình Anh Vũ. Cụ thể, chị của Anh Vũ có kết hôn với cậu của Hà Phương.

Cận ngày tang lễ, nghệ sĩ Hoài Tâm đại diện giới hoạt động nghệ thuật một lần nữa gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân, đồng nghiệp, đặc biệt là tấm lòng của ca sĩ Hà Phương.

Trong khi đóm ca sĩ Leon Vũ – bạn thân lâu năm với Anh Vũ và là người trực tiếp lo tang lễ cho cố nghệ sĩ tại Mỹ lại chia sẻ vào ngày 04/04 rằng: “Chuyện chị Hà Phương tài trợ 100% cho chuyện vận chuyển thi hài của anh Anh Vũ thì mình cũng chỉ được biết sau khi đọc được status của nghệ sĩ Hoài Tâm và nghe được qua bà bầu Thúy Uyển.

Ngoài ra, tôi chưa thấy tiền cũng như nhận được một đồng xu nào từ chị Hà Phương”.

Hà Phương công khai tin nhắn về hình ảnh phiếu chi 10.000 USD hỗ trợ gia đình đưa thi hài Anh Vũ về nước. Đồng thời, cô cũng lên mạng xã hội cho biết mọi người không nên nghe những thông tin thất thiệt.

Hà Phương công khai tin nhắn về hình ảnh phiếu chi 10.000 USD hỗ trợ gia đình đưa thi hài Anh Vũ về nước. Đồng thời, cô cũng lên mạng xã hội cho biết mọi người không nên nghe những thông tin thất thiệt.

Chính những thông tin trên và sự im lặng của Hà Phương, công chúng càng thêm phần thắc mắc về sự thật việc giúp đỡ của em gái ruột Cẩm Ly. Từng không muốn chia sẻ tấm lòng của mình để tránh gây ồn ào, nhưng sau đó Hà Phương đã chính thức lên tiếng để xóa bỏ mọi nghi ngờ.

Công khai hình ảnh phiếu chi 10.000 USD gửi cho nhà quàn An Lạc tại Mỹ, Hà Phương cho biết những ngày qua cô đang đi du lịch ở nước khác nhưng vẫn thực hiện trọn vẹn lời hứa tài trợ để đưa thi hài Anh Vũ về quê mẹ.

Đầu giờ chiều ngày 06/04 tại Mỹ, lễ viếng Anh Vũ đã diễn ra và đón tiếp nhiều đồng nghiệp, tổ chức và khán giả đến thăm viếng. Không có mặt kịp thời, nhưng Hà Phương và ông xã vẫn gửi vòng hoa chia buồn. Tối chủ nhật (giờ Mỹ), thi hài của Anh Vũ đã được hoàn thành mọi thủ tục để đưa về Việt Nam.

Dù đang đi du lịch nước ngoài, nhưng Hà Phương vẫn giữ đúng lời hứa và gửi vòng hoa đến chia buồn trong tang lễ của Anh Vũ tại Mỹ.

Dù đang đi du lịch nước ngoài, nhưng Hà Phương vẫn giữ đúng lời hứa và gửi vòng hoa đến chia buồn trong tang lễ của Anh Vũ tại Mỹ.

Lễ viếng nghệ sĩ Anh Vũ bắt đầu lúc 14h ngày 6/4 (giờ địa phương) tại nhà quàn An Lạc, quận Cam, Mỹ.  Gần 500 người gồm đồng nghiệp, bạn bè, khán giả đến gặp mặt cố diễn viên lần cuối. Thi hài anh được chuyển về Việt Nam ngay sau buổi lễ, dự kiến đến TP HCM vào ngày 9/4.

Được biết, tối 7/4 (giờ địa phương), ca sĩ Leon Vũ sẽ đưa thi hài Anh Vũ về Việt Nam. Sáng 9/4, nghệ sĩ Hồng Vân và gia đình đón cố diễn viên tại sân bay Tân Sơn Nhất, đưa đến chùa Ấn Quang làm tang lễ. Lễ viếng bắt đầu lúc 16h ngày 9/4. Lễ động quan vào lúc 6h ngày 12/4. Sau đó linh cữu diễn viên Anh Vũ được an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9 TP HCM.

4
5
Một số hình ảnh trong đám tang của Anh Vũ tại Mỹ.

Một số hình ảnh trong đám tang của Anh Vũ tại Mỹ.

Anh Vũ được phát hiện qua đời trên giường ngủ tại California, Mỹ hôm 1/4. Nguyên nhân cái chết chưa được công bố. Gia đình Anh Vũ cho rằng anh đột quỵ vì gần đây anh lưu diễn nhiều nơi, thời tiết thường xuyên thay đổi. Anh phát hiện mắc ung thư đại tràng năm 2000. 19 năm qua, Anh Vũ giữ tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật. Tối trước khi qua đời, Anh Vũ tham gia đóng kịch trong chương trình Hương vị tình yêu cùng các nghệ sĩ trong đoàn từ Việt Nam sang.

Anh Vũ sinh ngày 28/7/1972, từng là phó giám đốc Sân khấu kịch Kim Châu, một trong những sân khấu cũ do bà "bầu" Hồng Vân quản lý. Anh là diễn viên nổi tiếng của làng sân khấu phía Nam. Ngoài ra, anh cũng được yêu thích qua nhiều vai phụ trên phim truyền hình, điện ảnh, trong đó, để lại dấu ấn qua vai má mì ở phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng. Anh từng ba năm liên tiếp đoạt giải chương trình Gala cười.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn