Người phụ nữ bị hàng xóm tạt cả chảo dầu đang sôi vào người, lý do càng khiến mọi người bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Thấy cha xảy ra cự cãi với hàng xóm, người phụ nữ chạy ra can ngăn thì bị tạt cả chảo dầu vào người.

Ngày 13/6, Công an quận 3, TPHCM đang củng cố hồ sơ xử lý bà Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN 1964, ngụ quận 3) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là bà Đặng Thị Ngọc Ly (49 tuổi), là hàng xóm với gia đình bà Hạnh.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trưa 7/6, ông Đặng Quý Huỳnh Long (73 tuổi, phường 8, quận 3, TPHCM) thấy xe ô tô ở quán cơm nhà ông Trần Duy Tài (54 tuổi) đậu lấn sang nhà mình nên đã ra nhắc nhở.

Sau đó giữa ông Long và ông Tài đã xảy ra cự cãi. Chưa dừng lại, ông Tài còn chạy ra xô xát với ông Long khiến ông Long bị thương ở đầu.

Thấy cha mình bị đánh, bà Đặng Thị Ngọc Ly (49 tuổi, con ông Long) đã chạy ra can ngăn. Cùng lúc này, bà Hạnh (vợ của ông Tài) trong quán đã chạy ra rồi cầm theo chảo dầu đang sôi tạt vào người bà Ly.

Bà Ly bị bỏng khắp người.

Bà Ly bị bỏng khắp người.

Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Bước đầu xác định, bà Ly bị bỏng cấp độ I, II ở các khu vực như đùi, vai, lưng…

Ngay sau đó, công an đã có mặt khám nghiệm hiện hiện trường điều tra vụ việc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn