Hình ảnh máy bay Mỹ giám sát Trung Quốc 24/24

( PHUNUTODAY ) - Để khống chế một cường quốc đang muốn trỗi dậy hung hăng, Mỹ đã sử dụng nhiều máy bay trinh sát, do thám hiện đại. Nhất cử nhất động từ Bắc Kinh ngay lập tức sẽ được báo cáo về Washington để triển khai kế hoạch...

Ảnh nóng)-Để khống chế một cường quốc đang muốn trỗi dậy mạnh mẽ, Mỹ đã sử dụng nhiều máy bay trinh sát, do thám hiện đại. Nhất cử nhất động từ Bắc Kinh ngay lập tức sẽ được báo cáo về Washington để triển khai kế hoạch...

Để giám sát Trung Quốc ở các căn cứ của Nhật Bản, vẫn thường xuyên triển khai máy bay cảnh báo sớm đối với tên lửa đạn đạo như RC-135, WC-135 của quân Mỹ.
Để giám sát Trung Quốc ở các căn cứ của Nhật Bản, vẫn thường xuyên triển khai máy bay cảnh báo sớm đối với tên lửa đạn đạo như RC-135, WC-135 của quân Mỹ.

 

RC-135 vốn là loại máy bay dùng để trinh sát các nguồn phát xạ trên không, trên biển và trên mặt đất của Mỹ...
RC-135 vốn là loại máy bay dùng để trinh sát các nguồn phát xạ trên không, trên biển và trên mặt đất của Mỹ...

 

Đồng thời, nó được sử dụng để chống lại không quân và các hệ thống phòng không của địch. RC-135V/W bảo đảm trinh sát tất cả các phương tiện phòng không của địch, bao gồm các máy bay tiêm kích đánh chặn và các tổ hợp tên lửa phòng không, cũng như các mạng liên lạc vô tuyến không quân và các phương tiện vô tuyến điện trên khoang.
Đồng thời, nó được sử dụng để chống lại không quân và các hệ thống phòng không của địch. RC-135V/W bảo đảm trinh sát tất cả các phương tiện phòng không của địch, bao gồm các máy bay tiêm kích đánh chặn và các tổ hợp tên lửa phòng không, cũng như các mạng liên lạc vô tuyến không quân và các phương tiện vô tuyến điện trên khoang.

 

Thành phần của RC-135V/W gồm các sỹ quan chỉ huy không quân tác chiến, trong đó có 1 chỉ huy cấp cao, trắc thủ tự động, trắc thủ trinh sát bằng tay. Họ có nhiệm vụ theo dõi vị trí của máy bay đối phương và các tổ hợp tên lửa phòng không theo phát xạ radar bằng hệ thống chặn bắt AEELS
Thành phần của RC-135V/W gồm các sỹ quan chỉ huy không quân tác chiến, trong đó có 1 chỉ huy cấp cao, trắc thủ tự động, trắc thủ trinh sát bằng tay. Họ có nhiệm vụ theo dõi vị trí của máy bay đối phương và các tổ hợp tên lửa phòng không theo phát xạ radar bằng hệ thống chặn bắt AEELS

 

Khoang bên phải của máy bay bố trí 12-16 trắc thủ kỹ thuật trong thành phần chỉ huy trinh sát trên không với sự hỗ trợ của hệ thống MUCELS
Khoang bên phải của máy bay bố trí 12-16 trắc thủ kỹ thuật trong thành phần chỉ huy trinh sát trên không với sự hỗ trợ của hệ thống MUCELS

 

Trên máy bay còn bố trí 8 trắc thủ trinh sát kỹ thuật. Chức năng chính của họ là tiến hành kiểm soát một cách tỉ mỉ phát xạ vô tuyến của các mục tiêu trên không, mặt đất, trên biển và thiết lập các thông báo đặc biệt bổ sung cho các dữ liệu về tình hình vô tuyến điện được chuyển cho 3 trắc thủ phân tích.
Trên máy bay còn bố trí 8 trắc thủ trinh sát kỹ thuật. Chức năng chính của họ là tiến hành kiểm soát một cách tỉ mỉ phát xạ vô tuyến của các mục tiêu trên không, mặt đất, trên biển và thiết lập các thông báo đặc biệt bổ sung cho các dữ liệu về tình hình vô tuyến điện được chuyển cho 3 trắc thủ phân tích.

 

Trên máy bay còn có hai trắc thủ thực hiện nhiệm vụ phát hiện và đăng ký sớm các tín hiệu phi tiêu chuẩn hoặc các tín hiệu không nhận biết được của các phương tiện vô tuyến điện của đối phương nhằm khôi phục kịp thời hệ thống tác chiến điện tử (theo chương trình Quick-Reaction Capability). Đồng thời, tìm ra các biện pháp của đối phương để tiến hành vượt qua sự bảo vệ của hệ thống bảo vệ liên lạc thuộc biên chế không quân Mỹ.
Trên máy bay còn có hai trắc thủ thực hiện nhiệm vụ phát hiện và đăng ký sớm các tín hiệu phi tiêu chuẩn hoặc các tín hiệu không nhận biết được của các phương tiện vô tuyến điện của đối phương nhằm khôi phục kịp thời hệ thống tác chiến điện tử (theo chương trình Quick-Reaction Capability). Đồng thời, tìm ra các biện pháp của đối phương để tiến hành vượt qua sự bảo vệ của hệ thống bảo vệ liên lạc thuộc biên chế không quân Mỹ.

 

Nhất cử nhất động của Bắc Kinh đều được RC-135 theo dõi sát sao
Nhất cử nhất động của Bắc Kinh đều được RC-135 theo dõi sát sao

 

Bên cạnh RC-135 Mỹ còn sử dụng cả máy bay trinh sát WC-135
Bên cạnh RC-135 Mỹ còn sử dụng cả máy bay trinh sát WC-135

 

WC-135 được chế tạo trên nguyên mẫu chiếc Boeing-135b và chiếc EC-135C. Hai nguyên mẫu này được phân biệt bởi hệ số đuôi lần lượt là 61-2667 và 62-3582. Chúng khác nhau chủ yếu do có liên quan tới bộ thu khí được trang bị trên máy bay, cho phép nó có thể thực hiện nhiệm vụ phát hiện các bụi phóng xạ trên khí quyển trong thời gian làm nhiệm vụ.
WC-135 được chế tạo trên nguyên mẫu chiếc Boeing-135b và chiếc EC-135C. Hai nguyên mẫu này được phân biệt bởi hệ số đuôi lần lượt là 61-2667 và 62-3582. Chúng khác nhau chủ yếu do có liên quan tới bộ thu khí được trang bị trên máy bay, cho phép nó có thể thực hiện nhiệm vụ phát hiện các bụi phóng xạ trên khí quyển trong thời gian làm nhiệm vụ.

 

WC-135 Constant Phoenix có nhiệm vụ phát hiện và xác định các mảnh vụn từ một vụ nổ hạt nhân bằng cách thu thập các mẫu bụi và mẫu không khí vào các máy đặc biệt để phân tích.
WC-135 Constant Phoenix có nhiệm vụ phát hiện và xác định các mảnh vụn từ một vụ nổ hạt nhân bằng cách thu thập các mẫu bụi và mẫu không khí vào các máy đặc biệt để phân tích.

 

WC-135 được thiết kế có đủ chỗ cho phi hành đoàn 33 người gồm cả phi công, nhân viên bảo trì và vận hành các thiết bị đặc biệt của không quân. Tuy nhiên, trong mỗi chuyến bay làm nhiệm vụ, phi hành đoàn của nó đều được giảm tới mức tối thiểu nhằm bảo vệ mọi người tránh bị phơi nhiễm phóng xạ.
WC-135 được thiết kế có đủ chỗ cho phi hành đoàn 33 người gồm cả phi công, nhân viên bảo trì và vận hành các thiết bị đặc biệt của không quân. Tuy nhiên, trong mỗi chuyến bay làm nhiệm vụ, phi hành đoàn của nó đều được giảm tới mức tối thiểu nhằm bảo vệ mọi người tránh bị phơi nhiễm phóng xạ.

 

Hình ảnh chiếc WC-135 của Mỹ cất cánh lên đường làm nhiệm vụ...
Hình ảnh chiếc WC-135 của Mỹ cất cánh lên đường làm nhiệm vụ...

 

Cùng với RC-135, WC-135 đang khiến cho Trung Quốc cảm thấy lo ngại bởi Mỹ dường như nắm rất rõ nội tình bên trong của Trung Quốc...
Cùng với RC-135, WC-135 đang khiến cho Trung Quốc cảm thấy lo ngại bởi Mỹ dường như nắm rất rõ nội tình bên trong của Trung Quốc...

 

Một điểm quan trọng nhất là với việc giám sát chặt chẽ, Washington sẽ có điều kiện tiêu diệt ngay tên lửa hàng đầu Trung Quốc là Đông Phong nếu loại tên lửa này được phóng đi...
Một điểm quan trọng nhất là với việc giám sát chặt chẽ, Washington sẽ có điều kiện tiêu diệt ngay tên lửa hàng đầu Trung Quốc là Đông Phong nếu loại tên lửa này được phóng đi...

 

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn