Con đi học bị lây chấy mẹ thông thái đừng lo lắng, chỉ cần nguyên liệu rẻ bèo này là xong

( PHUNUTODAY ) - Đi học bị lây chấy sẽ khiến con ngứa ngáy không thôi. Tuy nhiên, mẹ thông thái đừng lo lắng, mà tìm đến những phương pháp đắt tiền, chỉ cần thứ nguyên liệu rẻ bèo này là xong.

1. Sử dụng muối kết hợp với giấm

Muối là một loại nguyên liệu rẻ bèo nhưng kháng khuẩn và chống sưng vô cùng hiệu quả. Vậy nên, nếu con trẻ bị chấy rận, mẹ đảm dùng muối kết hợp với giấm trắng làm "thuốc đặc trị" sẽ vô cùng hiệu quả. Công thức cụ thể như sau: 

 

chay ran 2

Bước 1: Trộn đều 1/4 bát muối + 1/4 bát giấm.

Bước 2: Nhúng lược vào bát hỗn hợp vừa pha rồi chải lên tóc trẻ, đến khi tóc ẩm đều hết là được.

Bước 3: Lấy một chiếc khăn trùm lên đầu trẻ, ủ trong vòng 30 phút để hỗn hợp ngấm vào da đầu.

Bước 4: Gội sạch lại đầu cho trẻ bằng dầu gội như bình thường.

Mẹ đảm thực hiện 1 lần/ngày cho trẻ. Sau 3 ngày sẽ thấy phát huy công dụng. 

2. Dùng muối trộn với tỏi và chanh

chay ran

Như đã nói ở trên, muối là nguyên liệu diệt khuẩn vô cùng hiệu quả. Nếu kết hợp với chanh và tỏi - những nguyên liệu có tính chống oxy hóa vô cùng xao, sẽ đạt hiệu quả bất ngờ, lại vô cùng an toàn lành tính.

Chị bị lây chấy rận, mẹ đảm trộn muối với tỏi chanh, làm tương tự như cách trên. Liều lượng 2 lần/ngày, chấy sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng, da đầu của trẻ sẽ không còn ngứa ngáy, được bảo vệ tối đa.

3. Dùng nước súc miệng

Con bị lây chấy, sử dụng nước muối sinh lý (nước súc miệng) để đặc trị cho con cũng là một phương pháp hiệu quả. Cách làm cực kỳ đơn giản:

Bước 1: Làm ướt tóc trẻ sau đó dùng nước muối sinh lý xoa lên.

Bước 2: Vò mạnh cho thấm đều toàn bộ đầu từ chân tóc đến từng sợi.

Bước 3: Ủ tóc trong vong 5-10 phút để đạt hiệu quả tối đa.

Bước 4: Gội sạch lại đầu cho trẻ bằng dầu gội như bình thường. Gội 3-5 ngày liên tiếp.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn