Sản phụ bắt taxi đến viện sinh con nhưng tắc đường, tài xế đưa ra quyết định "táo bạo"

( PHUNUTODAY ) - Do không thể đến được bệnh viện vì tắc đường, tài xết đã lái xe vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội để tìm sự trợ giúp.

Khoảng 9h sáng 22/5, một thai phụ bắt taxi từ Thường Tín đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tuy nhiên, khi đi qua đường Nguyễn Chí Thanh thì gặp cảnh tắc đường. Xe không thể di chuyển trong khi sản phụ đã vỡ ối. Tài xết nhanh chí cho xe vào sân Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội (70 Nguyễn Chí Thanh) để được giúp đỡ.

Các nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội nhận định, nếu chờ chuyển sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản thì cả mẹ và con sẽ gặp nguy hiểm. Do đó,họ quyết định đỡ đẻ ngay trên xe taxi cho sản phụ.

Các nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội nhận định, nếu chờ chuyển sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản thì cả mẹ và con sẽ gặp nguy hiểm. Do đó,họ quyết định đỡ đẻ ngay trên xe taxi cho sản phụ.

Nhờ sự nhanh trí của tài xế taxi, bé gái đã chào đời an toàn. Cả mẹ và bé sau đó được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản để được chăm sóc sức khỏe.

Nhờ sự nhanh trí của tài xế taxi, bé gái đã chào đời an toàn. Cả mẹ và bé sau đó được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản để được chăm sóc sức khỏe.

Các nhân viên y tế của Phòng tiêm chủng CDC Hà Nội đã ngay lập tức thăm khám cho thai phụ. Lúc nãy thai phụ đã vỡ ối, cổ tử cung mở, có dấu hiệu sinh con ngay.

Sau khi thảo luận, nhận thấy nếu chờ đến đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sản phụ và con có thể gặp nguy hiểm nên các nhân viên y tế tiền hành đỡ đẻ ngay trên xe taxi.

Một bé gái đã ra đời. Bé được đưa vào phòng tiêm chủng của CDC Hà Nội chăm sóc, ủ ấm, cắt rốn và đỡ bánh rau.

Nhân viên y tế của CDC tiến hành chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ trước khi chuyển sang bệnh viện.

Nhân viên y tế của CDC tiến hành chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ trước khi chuyển sang bệnh viện.

Sau khi chào đời, bé gái được đưa vào phòng tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để chăm sóc, ủ ấm, cắt rốn và đỡ bánh rau.

Sau khi chào đời, bé gái được đưa vào phòng tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để chăm sóc, ủ ấm, cắt rốn và đỡ bánh rau.

Khi sức khỏe của mẹ và bé ổn định, CDC Hà Nội cử cán bộ y tế đưa 2 mẹ con sang Bệnh viện phụ sản Hà Nội.

Phía Bệnh viện phụ sản Hà Nội đã tiếp nhận hai mẹ con để tiếp tục chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn