Hà Nội: Học sinh sẽ bị quản lý sử dụng Facebook khi đến trường?

( PHUNUTODAY ) - Sở GD&ĐT Hà Nội đang xem xét ra quy định về sử dụng Facebook, điện thoại, thiết bị thông minh...trong giờ học cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Trong sáng 3/4, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội, ông Phạm Xuân Tiến cho ngành GD-ĐT Hà Nội sẽ tích cực ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, song bên cạnh đó, Sở cũng đang xem xét để xây dựng quy tắc về sử dụng điện thoại với học sinh, nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của thiết bị này.

Thời gian gần đây có nhiều câu chuyện từ việc học sinh chia sẻ những hình ảnh không đẹp của bạn bè, thầy cô lên mạng dẫn tới một số sự việc đau lòng. Bên cạnh đó, việc sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh, iPad cũng khiến các em giảm sự chú ý trong giờ học. Trong khi đó, sĩ số lớp học đông, các thầy cô không thể kiểm soát hết việc học sinh sử dụng điện thoại trong giờ giảng.

Một số em lén sử dụng điện thoại trong giờ học, gây xao nhãng việc học (ảnh minh họa)

Một số em lén sử dụng điện thoại trong giờ học, gây xao nhãng việc học (ảnh minh họa)

Mặc dù điện thoại là nhu cầu liên lạc thiết yếu của phụ huynh và con em mình, tuy nhiên, cần phải có quy định chặt chữ về thời gian cũng như cách sử dụng các phương tiện liên lạc này trong lớp học, tránh học sinh sử dụng nó vào mục đích không phải cho học tập.

"Ý tưởng ban đầu là mỗi lớp học sẽ trang bị một tủ nhỏ, vào đầu giờ học HS sẽ cất điện thoại ở đó, tan trường sẽ nhận lại. Hoặc khi có nhu cầu, các em sẽ được sử dụng điện thoại trong giờ giải lao", ông Tiến nói.

Về việc học sinh sử dụng Facebook, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay Sở sẽ không cấm học sinh sử dụng Facebook vì đó là quyền cá nhân của học sinh. Tuy nhiên, sẽ có một số quy định như các em không được chửi bới bạn bè, nói xấu người khác trên trang cá nhân, không chia sẻ các bài viết không phù hợp thuần phong mỹ tục…

Sử dụng thiết bị thông minh để học tập là một điều vô cùng có lợi (ảnh minh họa)

Sử dụng thiết bị thông minh để học tập là một điều vô cùng có lợi (ảnh minh họa)

“Các em có thể sử dụng trang thông tin cá nhân để chia sẻ các bài học hay, các kinh nghiệm tốt để phục vụ học tập. Thời gian qua, đã có nhiều vụ việc các em nói xấu nhau trên facebook dẫn đến xô xát, làm ảnh hưởng đến học tập”, ông Tiến cho biết.

Về các biện pháp xử phạt cụ thể, vị này cũng chia sẻ: "Các biện pháp xử lý cũng sẽ được đưa ra thật cụ thể. Quy định sẽ khuyến khích HS dùng mạng xã hội để đưa những hình ảnh đẹp, câu chuyện nhân văn, tấm gương tốt, lời giải đúng, bài toán hay. Dự kiến đầu năm học 2018-2019, Hà Nội sẽ triển khai quy định về sử dụng Facebook , thiết bị thông minh trong trường học".

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn