Khám phá thú vị chuyện phòng the: Các ông bố dành nhiều thời gian cho con có đời sống tình dục tốt hơn

( PHUNUTODAY ) - Chị em hãy đưa chồng đọc ngay để các anh chia sẻ việc chăm con với mình nhé!

Hiện nay, có nhiều cách để tăng tốc mọi thứ trong phòng ngủ; nhưng giải pháp cho vấn đề của bạn có thể được ẩn ngay trong tổ ấm bạn đang có.

Theo một nghiên cứu gần đây được tiến hành bởi Đại học Georgetown, những người cha chia sẻ nhiều trách nhiệm chăm sóc trẻ hơn sẽ có quan hệ tình dục tốt hơn với đối tác của mình. Kết quả này có được từ nghiên cứu thực hiện với 974 cặp đã kết hôn.

Điều thú vị về những phát hiện là khi đàn ông phụ trách chăm sóc trẻ em, các buổi "giao ban" trở nên thỏa mãn hơn; đồng thời mức độ xung đột giảm xuống.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc chia sẻ trách nhiệm làm cha mẹ không khiến tần suất quan hệ tình dục tăng lên, chỉ cải thiện về chất lượng. Trung bình, đàn ông quan hệ tình dục 6, 7 lần một tháng. Còn đối với phụ nữ, báo cáo này cho biết tần suất "yêu" của họ là khoảng 5, 6 lần mỗi tháng - Và một hoặc nhiều lần mỗi tuần. 

199

Trong khi nhiều người muốn giữ bí mật về cuộc sống tình dục của họ, 25.000 cặp tuổi từ 18 đến 89 (2.400 người đã kết hôn) đã đồng ý tham gia một nghiên cứu của trường Đại học Toronto Mississauga để xác định có bao nhiêu cặp đạt được hạnh phúc trong đời sống tình dục.

Kết quả thu được khá ngạc nhiên. Các cặp "thân mật" 4 lần một tuần không hạnh phúc hơn những người làm điều đó chỉ một lần/tuần.

Dù thế nào thì các ông chồng cũng nên chia sẻ việc nhà, việc chăm con với vợ. Hàng ngày, phải đối mặt với hàng tá công việc nhà là gánh nặng đối với nhiều phụ nữ. Không chỉ những phụ nữ đi làm mới cảm thấy quá sức, ngay cả một số phụ nữ chuyên nội trợ lắm khi cũng cảm thấy bức bối với việc nhà.

Trong cuộc sống hiện nay, phụ nữ là những người gặp nhiều áp lực nhất. Sau khi hoàn tất công việc ngoài xã hội, về nhà họ lại cuống cuồng với việc nhà, hàng tá công việc này làm họ mệt mỏi và kiệt sức. Chưa kể, có rất nhiều người vừa làm, vừa học, vừa chăm sóc gia đình, đây quả là một “thử thách” đúng nghĩa với họ. Chính vì vậy nếu được chồng thông cảm, chia sẻ công việc nhà, chăm sóc con cái họ sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Hiện nay, nhiều cặp vợ chồng có tư tưởng hiện đại và tự nguyện chia sẻ công việc nhà với nhau. Mỗi gia đình sẽ có cách tự phân công công việc cho từng thành viên trong nhà, đảm bảo ai cũng được làm việc nhà và ai cũng được nghỉ ngơi.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT