Vụ gian lận điểm ở Sơn La: Máy tính dùng để chấm thi không được niêm phong

( PHUNUTODAY ) - Chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La là người duy nhất phụ trách chiếc máy tính chấm thi tuy nhiên chiếc máy tính này không hề được niêm phong như quy định.

Ông Trần Văn Trọng - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã có những thông tin ban đầu liên quan đến vụ việc sai phạm trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại Sơn La.

"Trách nhiệm thực hiện của các bị can, các anh chị làm sai đến đâu thì chịu đến đó", ông Trọng cho hay. "Thực sự tôi rất buồn. Bây giờ trả lời báo chí, tôi vẫn cảm thấy xót xa cho ngành và thương các đồng nghiệp của mình", ông này chia sẻ suy nghĩ của mình.

Ông Trần Văn Trọng - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

Ông Trần Văn Trọng - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

Trả lời về việc chiếc máy tính dùng chấm thi không được niêm phong, người phát ngôn của Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La cho rằng, quy chế không nói đến việc phải niêm phong máy.

"Vì máy tính còn liên quan đến việc sau này chấm thi, truyền dữ liệu đều làm trên máy tính đó và máy tính đó chỉ có đồng chí Nga phụ trách", báo Tuổi trẻ ghi lời ông Trọng.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La được cơ quan điều tra áp giải

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La được cơ quan điều tra áp giải

Chánh Văn phòng Sở GDĐT tỉnh Sơn La cũng thông tin với báo trên, sau khi sự việc xảy ra, Sở đã tổ chức họp cơ quan, quán triệt, sốc lại tinh thần, giáo dục tư tưởng chính trị cho anh em; đồng thời cũng có bài học nhất định qua kỳ thi vừa rồi tại Hội đồng thi Sơn La.

Ngay sau khi có kết luận về sai phạm xảy ra tại cụm thi của tỉnh Sơn La, Sở đã bố trí các cán bộ tại phòng, ban khác của Sở làm nhiệm vụ thay, trong thời gian những cán bộ này được mời, triệu tập làm việc với cơ quan an ninh điều tra.

Như vậy công việc của Sở vẫn được duy trì và thực hiện bình thường, không bị chậm, hay ách tắc.

CA tiến hành khám xét nhà của bà Nga

CA tiến hành khám xét nhà của bà Nga

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga tại thời điểm nghe Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La đọc lệnh bắt.

Bà Nguyễn Thị Hồng Nga tại thời điểm nghe Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Sơn La đọc lệnh bắt.

Trước đó, ngày 31/7, bà Nguyễn Thị Hồng Nga - chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Sơn La đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La tiến hành khám nhà để điều tra vụ việc sửa điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn