Số ca nhiễm Covid-19 tăng lên: 280 y bác sĩ về hưu, 700 sinh viên ngành y tình nguyện tham gia chống dịch

( PHUNUTODAY ) - Giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành thì trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có hàng trăm y bác sĩ về hưu và sinh viên ngành y tình nguyện đi chống dịch.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội diễn ra chiều 18/3, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết hiện có 280 bác sĩ, y tá về hưu trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đều bày tỏ nguyện vọng muốn được tham gia chống dịch Covid-19. Trong tuần tới, quận dự kiến tổ chức tập huấn với số lượng y, bác sĩ này.

Đến thời điểm này, cũng có 600 sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Y tế Cộng đồng tình nguyện đăng ký tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Các sinh viên ngành y tham gia chống dịch Covid-19.

Các sinh viên ngành y tham gia chống dịch Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, TP cũng đã quyết định thành lập thêm 2 khu cách ly tập trung để đón người dân về từ vùng địch. Đó là khu cách ly tập trung ở Pháp Vân và trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Trong cuộc họp này, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Nguyễn Nhật Cảm cho biết, số người từ vùng dịch trở về Hà Nội đang tăng rất nhanh. Do vậy, các lực lượng cần phải giám sát chặt chẽ các ca nghi ngờ, cần phải cho đi cách ly.

Theo đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đề xuất huy động thêm ở mỗi quận huyện 3 người để tập huấn, lấy mẫu bệnh phẩm, ngoài ra huy động các sinh viên ĐH Y và cử nhân năm thứ 4 ĐH Y tế công cộng.

Được biết, ngày 17/3 trung tâm đã tiếp nhận 100 sinh viên của Trường đại học Y Hà Nội tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Tính đến sáng 19/3, nước ta đã ghi nhận 76 ca nhiễm Covid-19, trong đó 16 người đã được chữa trị khỏi và xuất viện.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn