Bé 1 tuổi nguy kịch chỉ vì sai lầm của người mẹ tại nhà khiến ai cũng tức giận

( PHUNUTODAY ) - Cho con đi tắm như chị Hoàng lại bỏ ra ngoài khiến em bé bị đuối nước ngay chính tại nhà riêng của mình.

Những ngày qua, các bà mẹ bỉm sữa truyền nhau cảnh báo về trường hợp của một bé trai 1 tuổi được mẹ tắm cho tại nhà và chỉ trong 2 phút, khi người mẹ rời đi lấy quần áo, cậu bé đã suýt mất mạng.

Câu chuyện xảy ra tại Hạ Châu, Trung Quốc. Người mẹ trong câu chuyện là chị Hoàng cho hay: "Tôi chỉ rời đi lấy quần áo cho cháu khoảng 2 phút, khi quay lại tôi cảm thấy bé có gì đó bất thường, môi tím tái, tôi gọi cháu nhưng không thấy phản ứng gì, cơ thể mềm lả ra, mắt mở to vô thần".

Chị Hoàng cho biết thêm, lúc tắm cho con vì không có ai ở nhà để nhờ giúp đỡ nên chị đã tự đi lấy quần áo. Nhưng thật không ngờ chỉ trong vòng có 2 phút mà con chị đã gặp sự cố.

Camera tại bệnh viện ghi hình lại cảnh chị Hoàng đa con đi cấp cứu

Camera tại bệnh viện ghi hình lại cảnh chị Hoàng đa con đi cấp cứu

Rất may, trên đường ôm con tới bệnh viện, người mẹ này đã liên tục làm động tác hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo, tranh thủ được thời gian quý báu nhất để cứu bé. Khi bé được đưa tới bệnh viện, mặc dù toàn thân tím tái, nhưng các nhân viên y tế vẫn thấy bé có thể tự thở một cách yếu ớt nên đã cứu bé thoát khỏi thời khắc nguy hiểm.

Chị Hoàng và chồng vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc. Hiện tại, đứa trẻ đã được xuất viện, nhưng vẫn cần phải thường xuyên vào viện kiểm tra. Chị Hoàng sau khi đưa con về cũng chia sẻ lên mạng câu chuyện của mình để cảnh báo mọi người. Bác sĩ cho biết, trẻ con trong lúc tắm bị đuối nước rất thường xuyên xảy ra. Đặc biệt khi bố hoặc mẹ sơ suất, chỉ dừng nghe một cuộc điện thoại hoặc làm một việc nào đó, đứa trẻ có thể không may bị đuối nước.

Khái niệm đuối nước không chỉ là trường hợp toàn thân bị chìm sâu trong nước mà còn là lúc đường hô hấp của trẻ nhỏ bị ngâm trong nước lâu, ảnh hưởng tới khí quản, việc tiếp nhận oxy khó khăn...Rất may em bé đã được cứu sống. Sự việc cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh có con nhỏ.

Tới giờ hai anh chị chưa hết bàng hoàng vì sự việc đã xảy ra

Tới giờ hai anh chị chưa hết bàng hoàng vì sự việc đã xảy ra

Chuyên gia hướng dẫn cách sơ cứu khi trẻ bị ngạt nước

Bước 1: Nhanh chóng đưa trẻ ra khỏi mặt nước bằng mọi cách.

Bước 2: Đặt trẻ nằm chỗ khô ráo, thoáng khí.

Bước 3: Nếu trẻ bất tỉnh, hãy kiểm tra xem trẻ còn thở không bằng cách quan sát lồng ngực có di động hay không.

Nếu lồng ngực không di động, tức là trẻ ngừng thở thì phải hô hấp nhân tạo (thổi ngạt bằng miệng) ngay lập tức. Sau khi thổi ngạt 2 cái, cần kiểm tra xem tim trẻ còn đập hay không bằng cách bắt mạch cảnh, bẹn, hoặc áp tai vào lồng ngực bên trái xem có tiếng tim đập không.

Nếu không bắt được mạch chứng tỏ tim trẻ đã ngừng đập, cần phải hô hấp nhân tạo kèm theo ép tim ngoài lồng ngực (ép ở ½ dưới xương ức bên trái) theo tỷ lệ 15/2 (nghĩa là ép tim 15 cái thì thổi ngạt 2 cái) nếu có 2 người, hoặc 30/2 nếu có 1 người. Sau đó vừa làm vừa đưa trẻ đi viện.

Nếu trẻ còn tự thở, cho trẻ nằm nghiêng sang một bên. Cởi bỏ quần áo ướt, giữ ấm. Nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất vì có thể sẽ xảy ra khó thở tái diễn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn