4 thanh niên bị nhóm gần 20 người chém gục trong xóm trọ

( PHUNUTODAY ) - Đang ở trong phòng trọ, 4 thanh niên bị nhóm người khác đi ô tô, xe máy tới, dùng hung khí xông vào chém loạn xạ.

Rạng sáng 14/1, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để xác định và truy bắt nhóm người gây ra vụ dùng hung khí lao phòng trọ trên đường Lê Văn Chí (P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) chém 4 người đang ngồi nhậu.

Vụ việc làm 4 người gồm: Ngô Văn Đây (31 tuổi, quê Sóc Trăng), Bùi Phương Linh (26 tuổi, ngụ P.Linh Trung, Q.Thủ Đức), Võ Văn Tài (23 tuổi) và Nguyễn Minh Hải (21 tuổi, cùng ngụ TX.Dĩ An, Bình Dương) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 13/1, một nhóm đối tượng xăm trổ (khoảng 20 người, chưa rõ lai lịch) mang theo mã tấu, dao, gậy... đi tới đầu con hẻm 86 đường Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM. Sau đó, nhóm bước xuống xe cầm hung khí đi vào bên trong dãy nhà trọ trong con hẻm.

4 người đang ở trong phòng trọ nghe tiếng động lạ nên ra mở cửa kiểm tra. Vừa thấy những người này, nhóm giang hồ xông vào ra tay hành hung. Thấy nhóm giang hồ hung hãn, 4 thanh niên tìm cách khoá cửa phòng trọ thì bị nhóm giang hồ chém tới tấp, gục tại chỗ.

Sau khi đâm chém khiến 4 người gục tại chỗ, nhóm đối tượng lên ô tô và xe máy bỏ chạy. Người dân nghe tiếng la hét chạy đến hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra truy xét.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn