Chiêm ngưỡng phong cách thời trang đẹp xuyên thế kỷ của Công nương Diana

( PHUNUTODAY ) - Dù đã ra đi hơn 20 năm nhưng những Công nương Diana vẫn luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ bởi lối sống thanh tao, giản dị mà còn vì phong cách thời trang đầy mê hoặc của bà.

Từ những chiếc đầm như nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích đến những bộ váy khoe vóc dáng gợi cảm, thậm chí ngay cả khi diện một bộ vest đen trắng, cố công nương Diana vẫn toát lên vẻ đẹp mê hoặc, sang trọng và đẳng cấp khó ai sánh bằng.

Công nương Diana diện một chiếc váy lụa của hồng baby của nhà thiết kế ruột Catherine Walker tại một buổi trình diễn ballet tại London Coliseum năm 1989.

Công nương Diana diện một chiếc váy lụa của hồng baby của nhà thiết kế ruột Catherine Walker tại một buổi trình diễn ballet tại London Coliseum năm 1989.

Bên trái là hình ảnh công nương diện chiếc váy voan lấp lánh được thiết kế bởi Bellville Sassoon vào năm 1982. Còn bên phải là hình ảnh chiếc váy màu xanh ngọc lục bảo của Graham Wren được công nương diện tại gala Swansea năm 1981

Bên trái là hình ảnh công nương diện chiếc váy voan lấp lánh được thiết kế bởi Bellville Sassoon vào năm 1982. Còn bên phải là hình ảnh chiếc váy màu xanh ngọc lục bảo của Graham Wren được công nương diện tại gala Swansea năm 1981

Bên trái: Công nương Diana đẹp tựa một công chúa trong chiếc váy lụa màu kem Gina Fratini và chiếc vương miện hoàn hảo ở New Zealand, năm 1983. Bên phải: Bà mặc một bộ váy màu xanh lấp lánh với lớp khăn choàng nhẹ khi xuất hiện tại Học viện Hoàng gia năm 1981.

Bên trái: Công nương Diana đẹp tựa một công chúa trong chiếc váy lụa màu kem Gina Fratini và chiếc vương miện hoàn hảo ở New Zealand, năm 1983. Bên phải: Bà mặc một bộ váy màu xanh lấp lánh với lớp khăn choàng nhẹ khi xuất hiện tại Học viện Hoàng gia năm 1981.

Bên trái là hình cảnh chiếc váy sequin bồng bềnh nhẹ nhàng còn bên trái là bộ váy lụa satin được lấy cảm hứng từ môn ballet được công nương Diana diện năm 1981.

Bên trái là hình cảnh chiếc váy sequin bồng bềnh nhẹ nhàng còn bên trái là bộ váy lụa satin được lấy cảm hứng từ môn ballet được công nương Diana diện năm 1981.

Tại Albert Hall năm 1989, công nương Diana đã đưa ra một lựa chọn vô cùng chính xác khi quay trở lại với nhà thiết kế Catherine Walker bằng chiếc váy hoa quý phái này.

Tại Albert Hall năm 1989, công nương Diana đã đưa ra một lựa chọn vô cùng chính xác khi quay trở lại với nhà thiết kế Catherine Walker bằng chiếc váy hoa quý phái này.

Bên trái: Thiết kế của Catherine Walker một lần nữa được công nương tin dùng tại buổi trình diễn ballet Hoàng gia năm 1987. Bên phải: Công nương vô cùng lãng mạn với thiết kế của Bellville Sassoon vào năm 1982.

Bên trái: Thiết kế của Catherine Walker một lần nữa được công nương tin dùng tại buổi trình diễn ballet Hoàng gia năm 1987. Bên phải: Công nương vô cùng lãng mạn với thiết kế của Bellville Sassoon vào năm 1982.

Bên trái là bộ trang phục của Emanuels được công nương Diana diện năm 1982 tại Úc. Còn bên phải là bộ váy thướt tha của nhà thiết kế Catherine Walker mà công nương diện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes năm 1987.

Bên trái là bộ trang phục của Emanuels được công nương Diana diện năm 1982 tại Úc. Còn bên phải là bộ váy thướt tha của nhà thiết kế Catherine Walker mà công nương diện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes năm 1987.

Trong cả hai thiết kế trên, một là chiếc váy lụa tơ tằm của Murray Arbeid (trái), hai là chiếc váy màu xanh của Bruce Oldfield, công nương Diana toát ra hào quang rực rỡ.

Trong cả hai thiết kế trên, một là chiếc váy lụa tơ tằm của Murray Arbeid (trái), hai là chiếc váy màu xanh của Bruce Oldfield, công nương Diana toát ra hào quang rực rỡ.

Trong cả hai thiết kế trên, một là chiếc váy lụa tơ tằm của Murray Arbeid (trái), hai là chiếc váy màu xanh của Bruce Oldfield, công nương Diana toát ra hào quang rực rỡ.

Trong cả hai thiết kế trên, một là chiếc váy lụa tơ tằm của Murray Arbeid (trái), hai là chiếc váy màu xanh của Bruce Oldfield, công nương Diana toát ra hào quang rực rỡ.

Lần lượt từ trái qua phải: Công nương diện thiết kế của nhà thiết kế ruột Walker trong một buổi ra mắt phim năm 1990. Thay vì chọn thiết kế trong nước, năm 1996, công nương nước lại chọn Versace. Trong một buổi ra mắt phim năm 1989, công nương Diana khiến đám đông khán giả ngạc nhiên với thiết kế váy sặc sỡ.

Lần lượt từ trái qua phải: Công nương diện thiết kế của nhà thiết kế ruột Walker trong một buổi ra mắt phim năm 1990. Thay vì chọn thiết kế trong nước, năm 1996, công nương nước lại chọn Versace. Trong một buổi ra mắt phim năm 1989, công nương Diana khiến đám đông khán giả ngạc nhiên với thiết kế váy sặc sỡ.

Công nương Diana còn không ngại diện một bộ vest tuxedo đen trắng, nam tính.

Công nương Diana còn không ngại diện một bộ vest tuxedo đen trắng, nam tính.

Chiếc váy hở bạo được công nương diện tại New York vào năm 1996 này khiến bà e ngại rằng hoàng tử William sẽ nghĩ là nó quá gợi cảm.

Chiếc váy hở bạo được công nương diện tại New York vào năm 1996 này khiến bà e ngại rằng hoàng tử William sẽ nghĩ là nó quá gợi cảm.

14

Một điểm đáng chú ý trong phong cách của cố công nương nước Anh, đó là bà rất thích khoe lưng.

Một điểm đáng chú ý trong phong cách của cố công nương nước Anh, đó là bà rất thích khoe lưng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn