15 đội phản ứng nhanh tới dập dịch tại thôn Hạ Lôi

( PHUNUTODAY ) - Sau khi có thêm 2 ca dương tính với Covid -19 tại thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội. Sở y tế đã tiến hành điều động 15 đội đến hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Mê Linh khoanh vùng, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại ổ dịch thôn Hạ Lôi.

Trong số này, có tới 14 đội của Trung tâm Y tế các quận, huyện và một đội phản ứng nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

Tính đến sáng 13/4 thì tại ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, Hà Nội, đã ghi nhận 10 bệnh nhân Covid-19. Họ được ghi nhận số 243, 250, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 261. Trong đó, đáng chú ý có một bệnh nhân 261 là công nhân tại công ty điện tử Sam Sung tại tỉnh Bắc Ninh.    

15 đội phản ứng nhanh dập dịch tại Hạ Lôi, Mê Linh

15 đội phản ứng nhanh dập dịch tại Hạ Lôi, Mê Linh

"Bệnh nhân 243" chính là người đầu tiên dương tính với Covid -19 tại Hạ Lôi và sau đó đến các bệnh nhân khác đều là người trong cùng thôn này. Hiện tại, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi, gồm 11 xóm với 2.973 hộ dân, 11.077 người, trong thời gian là 28 ngày, bắt đầu từ ngày 8/4.

Trong tình hình dịch bệnh đang bùng phát mạnh tại thôn Hạ Lôi, ngành y tế Hà Nội đang tiếp tục điều tra dịch tễ, rà soát, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm người tiếp xúc gần (F1) và người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) đối với các bệnh nhân ở Hạ Lôi. Nâng tổng số người F1 là 466 người, trong đó 404 người ở xã Mê Linh, và 62 người thuộc các xã khác. Phần lớn những người này được cách ly tập trung. Tổng số F2 là 734 người, hoặc cách ly tại nhà.

Tại ổ dịch thuộc thôn Hạ Lôi, ngành y tế đã lấy mẫu xét của 6.895 người và hiện tại có 1.675 người âm tính, số còn lại đang chờ kết quả trong vài ngày tới. Đây là ổ dịch mới nhất ở Hà Nội và cả nước.

Bộ Y tế cũng đã phát hành thông báo khẩn tìm người mua bán ở chợ hoa Mê Linh và kêu gọi những người có mặt tại đây liên hệ cơ sở y tế gần nhất. Theo báo cáo của UBND huyện Mê Linh, đến nay đã tìm được 699 người buôn bán tại chợ hoa Mê Linh từ ngày 15/3 đến nay và những người này đều phải thực hiện cách ly tại nhà.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn