CẬP NHẬT: Bão số 12 về Khánh Hoà, toàn bộ thành phố mất điện, sóng biển cao 8m

( PHUNUTODAY ) - Hiện tại, trên địa bàn có 2 người chết và 1 người mất tích; 1 căn nhà bị sập hoàn toàn; 3 căn nhà bị sập vách, tốc mái; hàng trăm hecta hoa màu, lúa bị ngập úng; 2.440 con gia cầm, 201 con gia súc bị cuốn trôi, chết; 27 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; 2.530m mương thủy lợi bị hư hỏng…

Từ đêm ngày 4/11, cơn bão số 12 đã gây ra hậu quả nặng nề cho người dân tỉnh Khánh Hoà: Hàng nghìn căn nhà của người dân trên địa bàn bị tốc mái, sập tường, cây cối đổ ngã, cột điện bị ngã. Phần lớn các công trình công cộng, trường học, trụ sở các cơ quan bị hư hỏng nặng. Nhiều lồng bè nuôi trồng hải sản bị sóng đánh vỡ.

Hiện UBND huyện vẫn chưa thống kê được hết tình hình thiệt hại về người và tài sản.

cap-nhat-bao-so-12-1

 

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP Nha Trang (Khánh Hòa), một cán bộ cho biết: Toàn thành phố đã mất điện. Gió mạnh lên từ lúc 5h30. sóng biển cao 8m, nhiều khu vực cúp điện, cây đổ, nhà tốc mái... Hàng trăm người sơ tán vẫn đang tạm trú tại các trường học, nhà văn hóa thôn.

Theo lãnh đạo huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) thông tin trên báo Khánh Hòa, từ khoảng 1h sáng ngày 4/11, trên địa bàn huyện bắt đầu có gió mạnh kèm theo mưa lớn. Đến khoảng 4h30 cùng ngày lượng mưa có giảm nhưng sức gió tăng lên rất mạnh khiến hệ thống điện trên địa bàn bị hư hỏng buộc phải cắt điện.

cap-nhat-bao-so-12-2

 

cap-nhat-bao-so-12-3

 

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã Ninh Hòa, đến 17h ngày 3/11, trên địa bàn đã có 2 người chết và 1 người mất tích; 1 căn nhà bị sập hoàn toàn; 3 căn nhà bị sập vách, tốc mái; hàng trăm hecta hoa màu, lúa, mía bị ngập úng; có 2.440 con gia cầm và 201 con gia súc bị cuốn trôi và chết; 27 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; 2.530m mương thủy lợi bị hư hỏng…

Theo tin nhanh từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, ảnh hưởng của bão số 12, tại Tuy Hòa (Phú Yên) có gió giật cấp 11, Ninh Hòa (Phú Yên) gió giật cấp 12, Nha Trang (Khánh Hòa) gió giật cấp 11.

Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 15-20km/h.

cap-nhat-bao-so-12-4

 

cap-nhat-bao-so-12-5

 

Sự nguy hiểm của cơn bão số 12

Theo dự báo, cơn bão số 12 (bão Damrey) sẽ có hình thái giống như cơn lũ lịch sử ở Huế năm 1999, sẽ có nơi mưa lớn đến 1.000mm. Vùng dự báo chịu ảnh hưởng của bão lại là vùng không hay đối mặt với loại thiên tai này.

Theo dự báo, bão số 12 sẽ đổ bộ vào Nam Trung Bộ, trong đó có Khánh Hòa - địa phương lâu nay ít hứng chịu bão lũ. Vì thế, điều quan tâm nhất lúc này ở tỉnh Khánh Hòa là tránh tâm lý chủ quan, dồn lực để đối phó với cơn bão số 12.

Chiều tối 3/11, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - đã có cuộc kiểm tra lần cuối tại các cảng cá ở Nha Trang (Khánh Hòa) và Phú Yên.

Bộ trưởng cho biết, các địa phương đều tích cực triển khai công tác ứng phó như: neo đậu tàu thuyền, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, chằng chống nhà cửa, bảo vệ lồng bè nuôi trồng thủy sản... Tuy khẩn trương như vậy nhưng khối lượng công việc vẫn còn tương đối lớn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn