Lời khai nghi phạm sát hại tài xế, bỏ xác ở đèo Thung Khe

( PHUNUTODAY ) - Cơ quan chức năng đang ráo riết truy lùng nốt hung thủ còn lại trong vụ án sát hại tài xế, bỏ xác ở đèo Thung Khe.

Liên quan đến thi thể người đàn ông phân hủy trong bao tải ở đèo Thung Khe, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã làm rõ danh tính nạn nhân là anh Bùi Văn Nam (36 tuổi, trú tại xóm Yên Kim, xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn).

Liên quan đến cái chết của anh Nam, Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hiền (19 tuổi, trú tại xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn).

Theo Công an tỉnh Hòa Bình, qua đấu tranh bước đầu, Hiền khai nhận cùng với Bùi Văn An (21 tuổi, người cùng xã) đến thuê anh Nam lấy ô tô chở đi vào khoảng 2h sáng ngày 4/9.

Trên đường đi, lợi dụng lúc anh Nam không để ý, cả hai đã dùng dây dù siết cổ khiến nạn nhân tử vong, rồi vứt xác xuống khu vực đèo Thung Khe (ở xã Tòng Đậu, huyện Mộc Châu), cách mặt đường Quốc lộ 6 khoảng hơn 100m.

"Vụ việc hết sức phức tạp, ngay khi tiếp nhận thông tin, công an tỉnh đã lập Ban chuyên án vào cuộc và xác định được hai đối tượng trên. Khi đấu tranh khai thác, đối tượng mới khai ra nơi giết hại, phi tang xác nạn nhân", lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình nói.

Hiện Công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, khẩn trương truy bắt đối tượng Bùi Văn An đang bỏ trốn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

an-mang-hoa-binh

Trước đó, vào cuối giờ chiều ngày 14/9, nhiều người dân tá hỏa khi phát hiện dưới chân đèo Thung Khe (huyện Mai Châu, Hòa Bình) có một xác chết nam giới đang trong tình trạng phân hủy mạnh. Đáng nói, tại thời điểm phát hiện thi thể bị nhét trong một bao tải, nạn nhân có thể đã tử vong từ nhiều ngày trước, không ít người nghi ngờ đây là vụ án mạng.

Sau khi nhận tin báo, công an huyện Mai Châu nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, thực hiện công tác điều tra. Hiện vụ việc đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hòa Bình xử lý theo thẩm quyền.

Một lãnh đạo công an huyện Mai Châu xác nhận vụ việc và cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ việc. Một số người nghi ngờ nạn nhân là một lái xe trên địa bàn, mất tích hơn 10 ngày nay. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn