Dự báo thời tiết ngày 15/1: Miền Bắc chìm trong sương mù, mưa phùn

( PHUNUTODAY ) - Không khí lạnh suy yếu dần kéo theo nền nhiệt tăng từ 18 – 20 độc C. Tuy nhiên do gió Đông đến Đông Nam đang hoạt động mạnh mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền gây ra sương mù và mưa phùn.

Theo dự báo từ TTKTTVTƯ hôm nay 15/1 thời tiết khu vực Miền Bắc có xu hướng ấm dần lên so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội vào khoảng 18 – 20 độ C, về đêm nền nhiệt giảm xuống còn 13 – 15 độ C. Các tỉnh vùng núi nhiệt độ vẫn ở mức thấp dưới 8 độ. Đặc biệt tại Sapa nhiệt độ có lúc giảm xuống 5 độ C. Người dân cũng như khách du lịch đến đây cần phải trang bị quần áo ấm để đảm bảo sức khỏe một cách tốt nhất.

Sau-ret-hai-mien-Bac-lai-chim-trong-suong-mu-mua-phun-mh-1515977954-width660height440
 

Dự báo thời tiết trong 5 ngày tới nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng nhẹ, cao nhất lên đến 20 – 23 độ. Một vài nơi xuất hiện mưa phùn rải rác.

Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Trong 5 ngày tới từ ngày 16-19/1, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác; trưa chiều khu Tây Bắc đôi lúc giảm mây, có nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 15/1, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 16-19/1, trời nhiều mây, đêm và sáng xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 15-24/1, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều phía nam có nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2. Phía bắc trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 15-24/1, mưa xuất hiện vài nơi, trưa chiều trời nắng. Ngày 18 và 19 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.  

Khu vực Tây Nguyên: Từ ngày 15-17/1 mây thay đổi, trời nắng.

Ngày 18-19/1, trời nhiều mây, mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3.

Vùng Nam Bộ: Từ ngày 15-24/1, mây thay đổi, vài nơi xuất hiện mưa phùn vào đêm, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội: Ngày 15/1, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù rải rác, mưa nhỏ xuất hiện.

Từ ngày 16-19/1, thời tiết chuyển đổi trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam giật cấp 2 – 3.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn