Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, CĐV Malaysia và fan Đông Nam Á nói gì?

( PHUNUTODAY ) - Sau 10 năm chờ đợi, Việt Nam đã giành chức vô địch trong sự tâm phục khẩu phục của đội bạn. CĐV khắp nơi ở Đông Nam Á đã gửi lời chúc mừng đến tuyển Quốc gia Việt Nam.

Trong khi người hâm mộ trên toàn Việt Nam đang vỡ oà trong niềm hạnh phúc khi đội tuyển bóng đá nước nhà giành được ngôi vô địch AFF Cup 2018, thì trên MXH, rất nhiều cư dân mạng nước ngoài cũng liên tục gửi lời chúc mừng cho tân quán quân.

Kể từ khi bắt đầu trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã gây được ấn tượng mạnh mẽ khi dẫn trước 1-0 ngay từ hiệp 1. Những cổ động viên từ các nơi như Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc)... đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng trên trang facebook chính thức của giải và tin rằng chiến thắng ở hiệp 1 sẽ kéo dài đến đến phút cuối cùng.

abe13bb55bf4b2aaebe5

Và đúng như những lời cầu chúc của cộng đồng mạng quốc tế, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sự xuất sắc của mình và nhận được cúp vàng vô địch giải AFF Cup 2018. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên sân Mỹ Đình cho những người hùng quả cảm đã mang vinh quang cho dân tộc. Tất cả những người hâm mộ Việt Nam trên mọi miền đất nước lúc này đang hoà chung một bầu không khí cuồng nhiệt vì chiến thắng quá tuyệt vời của các cầu thủ nước nhà.

"Chúc mừng Việt Nam" - Lá cờ hai nước Lào - Việt tung bay trên bình luận của CĐV này

1 CĐV Lào dành lời chúc mừng

1 CĐV Lào dành lời chúc mừng "Chúc mừng đội bóng Việt Nam, các bạn làm rất tốt"

"Chúc mừng Việt Nam, Đúng là một năm của đội các bạn" - Một CĐV khác của Malaysia cho biết

"Việt Nam là ông vua mới của ASEAN" - Fan Malaysia công nhận

"Chúc mừng Việt Nam" - Một CĐV Thái lên tiếng

Tôi nghĩ trọng tài là không công bằng, cùng một lỗi nhưng chỉ có Việt Nam nhận được thẻ vàng. Nhưng đương nhiên, tôi muốn nói rằng có lẽ tất cả mọi người đều biết ai xứng đáng giành được chiến thắng - Việt Nam. Gửi tất cả tình yêu cho các bạn từ Hồng Kông.

Tôi nghĩ trọng tài là không công bằng, cùng một lỗi nhưng chỉ có Việt Nam nhận được thẻ vàng. Nhưng đương nhiên, tôi muốn nói rằng có lẽ tất cả mọi người đều biết ai xứng đáng giành được chiến thắng - Việt Nam. Gửi tất cả tình yêu cho các bạn từ Hồng Kông.

Việt Nam chính là nhà vô địch duy nhất, gửi lời yêu cho các bạn từ Myanmar.

Việt Nam chính là nhà vô địch duy nhất, gửi lời yêu cho các bạn từ Myanmar.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn