Hà Tĩnh: Lại phát hiện và tạm giữ hơn 300kg da lợn đông lạnh không rõ xuất xứ

( PHUNUTODAY ) - Hơn 300kg da lợn đông lạnh bị phát hiện không có giấy tờ chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

Khoảng hơn 7h sáng ngày 6/5, trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, (Hà Tĩnh), khi kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an huyện Kỳ Anh phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 4 - Chi cục quản lý thị trường Hà Tinh, đã phát hiện xe tải mang BKS 38C - 081.04 chạy theo hướng Nam - Bắc có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Trong các bao tải là những bao nilon đựng da lợn đông lạnh không rõ xuất xứ, nguồn gốc

Trong các bao tải là những bao nilon đựng da lợn đông lạnh không rõ xuất xứ, nguồn gốc

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều bao tải các loại, bên trong các bao tải có chứa da lợn đông lạnh được bọc bằng các túi ni lông, số da lợn trên không có giấy tờ chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hóa đơn chứng từ, toàn bộ số hàng có tổng trọng lượng 311kg.

Bản lời khai của chủ phương tiện cũng là người khai được thuê để chở số hàng hóa nói trên

Bản lời khai của chủ phương tiện cũng là người khai được thuê để chở số hàng hóa nói trên

Theo điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, tài xế xe tải là Nguyễn Viết Xuân (38 tuổi, trú tại xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Sau khi đưa người và phương tiện về trụ sở làm việc, Nguyễn Viết Xuân khai nhận chở thuê số hàng trên với mức thù lao 200 ngàn đồng. Số hàng da lợn trên là của Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1978, trú tại xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh) thuê Xuân chở ra Vinh tiêu thụ kiếm lời.

Hiện số hàng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh tạm giữ và chờ xác minh để điều tra làm rõ vụ việc.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn