Xe khách lao xuống vực, hàng chục người thương vong

( PHUNUTODAY ) - Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng ngày 11/7, tại khu vực đèo Ngọc Vin, trên Quốc lộ 14C, đoạn qua địa bàn xã Rờ Kơi huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 4h sáng ngày 11/7, tại khu vực Ngọc Vin, trên Quốc lộ 14C, đoạn qua địa bàn xã Rở Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ít nhất 6 người tử vong và nhiều người bị thương.

Những nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện

Những nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện

Thông tin ban đầu cho hay, xe khách giường nằm mang BKS 36B-022.32 , thuộc nhà xe Minh Thắng, do tài xế Mai Hải Nam điều khiển lưu thông theo hướng huyện Ngọc Hồi đi huyện Sa Thầy. Tuy nhiên, khi đến địa điểm trên thì mất lái, lao xuống vực sâu hơn 20 mét.

Có 6 người tử vong tại chỗ, lực lượng chức năng phải cưa xe để đưa các nạn nhân ra ngoài

Có 6 người tử vong tại chỗ, lực lượng chức năng phải cưa xe để đưa các nạn nhân ra ngoài

Tài xế Nam bị thương nhẹ. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở 38 người. Kết quả của vụ tai nạn khiến 6 người chết tại chỗ, 18 người bị thương đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Ngoài ra, một số nạn nhân đang mắc kẹt trong xe đang được lực lược chức năng tìm các cứu nạn.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiến hành cưa xe, cứu người, tiếp tục tìm kiến nạn nhân. Những nạn nhân bị thương đang được chở đi Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi cấp cứu.

Theo lời lãnh đạo Sở GT- VT Kon Tum cho biết bước đầu xác định xe khách bị lật chạy không đúng tuyến.

Trong một diễn biến khác, tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng xảy ra một vụ tai nạn xe ô tô lao xuống biển, khiến 3 người tử vong.  Theo đó, đêm ngày 10/7, ôtô nhãn hiệu Mazda biển kiểm soát ở Hà Nội do anh T.T.A. (37 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lưu thông hướng Cẩm Phả về Hạ Long. Khi đi đến khu vực tuyến đường Trần Quốc Nghiễn thuộc phường Hồng Hà ,TP Hạ Long (Quảng Ninh), xe mất lái lao sang bên kia đường và rơi xuống biển.

Tài xế thoát được ra ngoài, còn 4 người còn lại (gồm 2 phụ nữ và 2 trẻ em) bị mắc kẹt trong xe.  Tại khu vực xảy ra tai nạn đang trong quá trình thi công mở rộng lòng đường, không có điện chiếu sáng cùng với việc khu vực lề đường giáp với bờ biển, không có hệ thống cảnh báo báo hiệu.

Thông tin từ  Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, sáng nay ngày 11/7, 3/4 nạn nhân nhập viện trong vụ tai nạn ôtô lao xuống biển đã tử vong.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn