Muốn thoát kiếp mặc xấu hãy mạnh dạn bỏ ngay 8 món đồ "thảm họa" này nhé

( PHUNUTODAY ) - Muốn mặc đẹp đừng ngần ngại bỏ đi những item mà chắc chắn bạn sẽ không còn ngó ngàng tới nhé!

1. Những bộ quần áo không hợp màu da 

Nếu bạn chọn không đúng tone màu phù hợp, cả cây đồ phong cách của bạn có thể biến thành thảm họa ngay tức khắc. Vi dụ da nâu lại diện những tông màu tối, khiến nước da mình càng tối hơn. Thay vào đó, gam màu đỏ sẽ giúp nước da nâu ngọt ngào thêm phần quyến rũ, gia giảm thêm sự cá tính, nổi bật. 

large-11f48296b9c924be1f80c710c39588cf-20171216123743-20180121201543

Sắc độ nhẹ như mây này là một trong những thứ tôn lên nước da trắng sáng của bạn một cách toàn vẹn nhất. Bạn nên nghiên cứu kĩ xem màu da mình sẽ đẹp nhất khi mặc cùng màu sắc nào để có thể tự tin hơn.

2. Quần áo không mặc nữa

Hãy ngắm qua tủ quần áo của bạn và kiểm xem những thứ nào mình không đụng tới trong nhiều năm qua. Việc nhìn thấy những thứ này mỗi ngày có thể gây căng thẳng cho bạn.

8cced50cb28950994ecb517da2add99f-20180121201444

3. Nội y hết hạn sử dụng

Khoảng 3-6 tháng một lần, bạn nên thay mới toàn bộ chỗ nội y trong tủ. Trên thực tế, số thời gian ấy có thể dao động tùy vào tần suất sử dụng, tùy thuộc vào cả sự thay đổi của cơ thể bạn theo từng thời điểm song nhìn chung lại, nếu một món nội y đã không còn giữ nguyên hình dáng như ngày đầu mua về.

Liệu bạn bạn có tự tin mình mặc được một chiếc váy ôm sát đẹp hoàn hảo với chiếc áo bra đã méo mó, underwear đã sờn cả chỉ? Hãy vứt bỏ chiếc áo ngực bất cứ khi nào cảm thấy không còn thoải mái khi mặc nhé!

4. Giày da bị hỏng, giày thể thao bị ố màu

Nếu lớp da gặp hiện tưởng nổ, bong thì đừng nên tiếc. Giày thể thao cũng vậy! Không phải cứ còn xỏ vào được là nên giữ lại. Nếu chúng bị ố màu, đặc biệt là giày sáng màu như giày trắng chẳng hạn, hãy dứt khoát tìm những lựa chọn mới thay vì để chúng ngự trong tủ giày và có cơ hội làm set đồ trở thành thảm họa. 

fc4b55b325075b0b9d4f6dafcaee10f3-20180121202916

5. Mặc đồ không phù hợp với vóc dáng 

Cơ thể chúng ta có thể cao hơn, gầy đi hoặc béo hơn. Chưa kể dưới tác dụng của thời gian, các món quần áo có thể bị rão, không còn tôn dáng như khi bạn mới "tậu" về. Nếu chúng đã hoàn toàn không còn phù hợp với dáng người bạn, đừng giữ lại chỉ để tích thêm bụi.

6. Áo khoác bị chật

Chiếc áo khoác bị chật rất khó để khắc phục. Bởi đặc điểm của áo khoác là phải đi cùng một vài lớp áo nữa, nên nếu bị chật, bạn chỉ còn cách thanh lí hoặc là đem cho tặng. Áo khoác chật sẽ khiến các trang phục đi kèm của bạn trở nên nhăn nhúm, khiến bạn khó khăn trong việc cử động và dĩ nhiên, phom dáng của cả bộ đồ sẽ không còn nuột nà như trong tưởng tượng ban đầu của bạn nữa. 

7. Áo bị rão

Vì nhiều lí do, những chiếc áo sau một thời gian sử dụng sẽ bị rão, khiến cho người mặc trông cực kì buồn cười nếu còn mặn mà. Với áo bị xù lông, bạn còn có cách chế ngự chứ với áo len đã rão do giặt giũ, do phơi, do bảo quản không cẩn thận, bạn chỉ còn cách nói lời tạm biệt.

8. Trang phục lỗi mốt

Món đồ còn tốt nhưng lại hoàn toàn lệch pha với phong cách thời trang hiện tại của bạn thì hiển nhiên là sẽ trở nên vô dụng. Đây là lời khuyên thiết thực dành cho những cô nàng sành điệu. Bạn sẽ rạng rỡ trong trang phục mang âm hưởng mùa xuân và còn ấn tượng hơn nữa khi khoác trên người những xu hướng "hot" nhất.

save-bat-chap-10-shop-ban-do-couple-dep-dang-hot-ran-ran-o-sai-gon-a8a328de636427217463617610-20171216133453-20180121204355

Mặc xấu hay mặc đẹp đôi khi không nằm ở những bí quyết to tát, mà chỉ cần mạnh dạn loại bỏ những món đồ cũ, tích cực tiếp nhận những xu hướng mới mẻ. 

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link