Do nảy sinh mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau rồi dùng vũ khí nóng tự chế truy sát lẫn nhau

( PHUNUTODAY ) - Do nảy sinh mâu thuẫn từ trước, hai nhóm thanh niên đã hẹn nhau ra cầu rồi dùng súng, mìn, hung khí xử nhau như phim hành động.

Ngày 15/11, Công an huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa bắt khẩn cấp Đoàn Ngọc Huy (SN 1995; ngụ thôn 2, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 20 giờ ngày 8/11, Huy và Hồ Anh Lin (SN 1987; ngụ thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) hẹn gặp nhau trên cầu Sông Tiên (thị trấn Tiên Kỳ) để "nói chuyện".

Huy mang theo một khẩu súng tự chế, một viên đạn để vào nòng súng và một cây kiếm. Các đối tượng đi cùng Huy đều cầm thêm hung khí sắc nhọn.

doi-tuong-huy-crop-1510719943861

 Đối tượng Đoàn Ngọc Huy tại cơ quan công an.

Lin cầm theo 1 cây súng tự chế, 1 con dao. Đi cùng Lin, Hồ Anh Líp (anh ruột Lin) mang theo 1 cây súng tự chế, 1 quả mìn tự chế, 1 con dao xắt chuối. Một số đối tượng khác trong nhóm Lin mỗi người cầm một con dao, riêng Hồ Văn Dũng cầm theo 2 quả mìn tự chế.

Tại điểm hẹn, Huy dùng súng tự chế bắn trúng vào vùng chân trái Líp gây thương tích. Líp đốt tim cháy chậm 1 quả mìn tự chế rồi ném quả mìn về phía Huy gây tiếng nổ lớn. Sau khi hai bên xô xát, dùng kiếm, dao để "xử" nhau, nhóm của Líp bỏ chạy theo đường bờ kè về hướng Trung tâm Văn hóa huyện Tiên Phước.

sung-tu-che-1510719852053

 Khẩu súng công an thu giữ được trong vụ hỗn chiến.

Trong quá trình bỏ chạy, Dũng đốt dây cháy chậm 2 quả mìn tự chế ném về phía nhóm của Huy gây tiếng nổ lớn.

Trong khi nhóm Huy và số đối tượng đi cùng truy đuổi nhóm Lin đến trước Trung tâm Văn hóa huyện Tiên Phước thì lực lượng Công an huyện Tiên Phước phát hiện bắt giữ. Công an đã thu giữ được một số vật chứng liên quan đến vụ án tại hiện trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn