Chồng bắt quả tang vợ vào nhà nghỉ cùng cán bộ CSGT Thanh Hóa

( PHUNUTODAY ) - Nghi ngờ vợ có nhiều điều bất thường, người chồng đã theo dõi và bắt được vợ mình đang ở trong nhà nghỉ "tâm sự" cùng một cán bộ CSGT tỉnh Thanh Hóa.

Ông L.V.T, thường trú tại phố Quan Sơn, phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa đã gửi đơn đến cơ quan báo chí để tố cáo hành vi quan hệ bất chính giữa ông Lê Xuân H, công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa và bà Lê Thị P (vợ của ông T) hiện đang là giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai, TP Thanh Hóa.

Ông T cho biết: Mấy tháng gần đây, thấy vợ ông có biểu hiện rất lạ, thường xuyên bỏ bê việc gia đình, có hôm đi chơi nhưng nói dối đi công việc, về nhà rất muộn, làm ông nghi ngờ nên đã âm thầm theo dõi.

Vào khoảng 20h20, ngày 21/7/2018, ông và gia đình đã bắt được quả tang ông Lê Xuân H và bà Lê Thị P đang ở với nhau tại phòng 310, khách sạn Quyền Quý, xã Hoằng Long, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sự việc xảy ra đã được Công an xã Hoằng Long lập biên bản và lấy lời khai của những người liên quan.

Bà P. và ông H. bị bắt quả tang tại khách sạn

Bà P. và ông H. bị bắt quả tang tại khách sạn

Ông T cho hay, sự việc xảy ra làm ông rất đau khổ, ảnh hướng lớn đến tâm lý của ông cũng như con gái ông. Trước đó, do nghi ngờ mối quan hệ này, nên đã nói chuyện với hai người, khuyên nhủ và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ bất chính, mục đích để gìn giữ hạnh phúc của cả 2 gia đình.

Tuy nhiên, cả hai đều bỏ ngoài tai, thập chí còn thách thức, lén lút quan hệ với nhau. Bà P. bỏ chồng, bỏ con để đến với ông H, thậm chí, bà này đã gửi đơn ra TAND TP Thanh Hóa để ly hôn với ông T.

Ông Võ Hồng Thao, Trưởng Công an xã Hoằng Long xác nhận sự việc và cho biết, sau khi nhận được tin báo, cán bộ đã xuống xác minh, lấy lời khai và lập biên bản.

Ông Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được đơn tố cáo của ông T cùng với video kèm theo. Chúng tôi đang tiến hành xác minh sự việc và sẽ xử lý thật nghiêm theo đúng quy định của pháp luật."

Về sự việc trên, ông Lê Hồng Lựu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa cho biết thêm: Phòng giáo dục TP Thanh Hóa đã nhận được đơn của ông T. và đang yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai báo cáo. Bà Lê Thị P. sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn