Mượn xe không chính chủ: Cầm theo 1 tờ giấy này, chẳng lo bị CSGT thổi phạt
Lỗi “không chính chủ” chính là việc chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được mua; được cho hay được tặng.
Lỗi “không chính chủ” chính là việc chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được mua; được cho hay được tặng.
Cấp thẻ BHYT miễn phí là chính sách an sinh nhằm tạo điều kiện để toàn dân có cơ hội được khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí do ngân sách nhà nước đóng, gồm những nhóm sau.
Theo đó, tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 09 khi thực hiện giao dịch chuyển tiền điện tử trong các trường hợp mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng. Còn với giao dịch điện tử, mức phải báo cáo là từ 500 triệu đồng.
Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực nhà nước, sẽ có 2 ngành được tăng lương nhiều nhất từ 1-7-2024.
Nhóm người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi đang thường trú trên địa bàn TP. Hà Nội được hỗ trợ 100% khoản tiền này, giúp họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Khi Luật đất đai mới chính thức có hiệu lực, người dân sẽ bị thu hồi đất trong nhiều trường hợp. Vậy hình thức bồi thường sẽ ra sao?
Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực nhà nước thuộc 02 ngành này sẽ được tăng lương nhiều nhất từ 01/7/2024.
Cải cách tiền lương từ 1/7/2024 vậy lương hưu sẽ thay đổi như thế nào hãy cùng tham khảo nhé.
Trường hợp Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai và thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật.
Việc tịch thu xe máy để sung vào ngân sách Nhà nước là mức phạt cao nhất đối với các hành vi vi phạm hành chính. Vậy những lỗi vi phạm nào bị tịch thu xe máy?
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
Theo quy định, những trường hợp sau sẽ bị nhà nước thu hồi đất do vi phạm, người dân cần nắm chắc.
Theo quy định, sang năm 2025, Nhà nước sẽ thu hồi đất nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây.
Một tin vui đến với đóng nhóm người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi đang thường trú trên địa bàn TP. Hà Nội được hỗ trợ 100% khoản tiền này, giúp họ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.